Nan giải bạo lực học đường

Nguyễn Thụy Vân 18/01/2018 07:55

Vẫn biết tuổi trưởng thành là lứa tuổi mà tâm lý của các em có nhiều sự xáo trộn, nảy sinh nhiều mâu thuẫn, nhưng thật khó để giải thích cho hiện tượng bạo lực học đường vẫn đang xảy ra nhiều nơi khiến dư luận “dậy sóng”. Đây đang là vấn đề nóng bỏng ở nhiều trường học, ở tất cả mọi cấp học.

Điều gì đang xảy ra trong trường học vốn là nơi được cả xã hội gửi gắm niềm tin về việc đào tạo những thế hệ tương lai hội đủ đức-trí-thể-mỹ hay “tiên học lễ, hậu học văn”? Bạo lực học đường không chỉ xảy ra ở học sinh nam mà còn cả xảy ra nhiều ở học sinh nữ. Lý do dẫn đến học sinh đánh nhau, thường rất đơn giản, như: nhìn mặt nhau thấy “ghét”; mâu thuẫn trong lúc vui chơi, trên đường đi học; nói xấu nhau qua mạng xã hội...

Không chỉ thế, nguyên nhân xảy ra hiện tượng bạo lực học đường ở nữ sinh trong thời gian gần đây chính là do học sinh ngày nay dậy thì sớm nên có quan hệ yêu đương sớm, ghen tuông nên đánh nhau để trả thù. Khi công an, chính quyền địa phương và nhà trường vào cuộc cũng đã có không ít học sinh bị hạ hạnh kiểm, buộc thôi học.

Tuy nhiên vẫn còn không ít những vụ các em học sinh nữ đánh nhau tập trung ở các trường THPT nhưng không được nhà trường báo cáo. Điều đó đã làm cho các vụ nữ sinh đánh hội đồng đang ngày càng gia tăng và diễn biến vô cùng phức tạp. Làm thế nào để đẩy lùi, ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường này vẫn đang là câu hỏi cần có sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của các ban ngành chức năng.

Để giải quyết vấn nạn bạo lực học đường hiện nay, về phía nhà trường việc nâng cao vị thế cũng như vai trò của các môn Đạo đức ở tiểu học và Giáo dục công dân ở trung học là một việc cần giải quyết lúc này. Việc dạy các em làm người trước khi dạy chữ luôn là một điều cần thiết cũng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, nhân cách và tâm hồn cho học sinh.

Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh phải là người quan tâm, theo dõi, giáo dục con em mình để hướng các em trở thành người công dân tốt. Mâu thuẫn giữa trò và trò cần phải được giải toả nhanh chóng, “gỡ rối” kịp thời linh hoạt một cách bài bản, khoa học, có định hướng thiết thực với đội ngũ chuyên trách có nhiều kinh nghiệm là những giáo viên tâm lý. Đề cao việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh để các em chủ động xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp, điều tiết tình cảm, chấn chỉnh hành vi.

Tình trạng bạo lực học đường đang là vấn đề nhức nhối, nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Do đó rất cần có sự chung tay tích cực từ nhiều phía mới có thể đẩy lùi các mầm mống suy thoái đạo đức của học sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nan giải bạo lực học đường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO