Nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền đối ngoại ở khu vực biên giới, biển đảo

Hiền Hạnh 17/11/2017 07:10

Chiều 16/11, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2011- 2016 trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, đảo.

Nhằm góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, chương trình phối hợp giữa hai cơ quan đã được triển khai và đạt nhiều kết quả quan trọng trong việc tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, các văn bản pháp luật về biên giới, lãnh thổ; cổ vũ, động viên nhân dân hưởng ứng phong trào tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới; các tiềm năng, thế mạnh, bản sắc văn hóa, chủ trương, chính sách của nhiều địa phương về phát triển kinh tế, xã hội.

Một số địa phương đã xây dựng được các Cụm thông tin đối ngoại như tỉnh Đăk Nông, Hà Tĩnh, Trà Vinh, Quảng Ngãi… Công tác xuất bản, xây dựng tủ sách, sản xuất các sản phẩm thông tin cấp cho các xã, phường biên giới, hải đảo và các đồn biên phòng được duy trì tốt với 432 đồn biên phòng có tủ sách, ngăn sách pháp luật.

Ngoài ra, hai bên thường xuyên tổ chức xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về biên giới, lãnh thổ trên các ấn phẩm báo chí, tuyên truyền đối ngoại trên hệ thống nghe nhìn ở khu vực cửa khẩu…

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo, những kết quả đạt được đã khẳng định sự đúng đắn, tính sáng tạo, hiệu quả nhiều mặt của chương trình phối hợp.

Thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục chủ động nâng cao hiệu quả công tác, góp phần ổn định chủ quyền, tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước tới bạn bè quốc tế, đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền.

Để góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho rằng, cần đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư, ủng hộ thực hiện một số chương trình an sinh xã hội ở khu vực biên giới biển, đảo; tổ chức các sự kiện truyền thông đối ngoại, trao đổi các đoàn phóng viên qua biên giới để hợp tác đưa tin, viết bài, giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền lưu động và tuyên truyền trực quan…

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký bản ghi nhớ phối hợp công tác giai đoạn 2017 – 2020 trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, đảo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền đối ngoại ở khu vực biên giới, biển đảo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO