Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong lĩnh vực tôn giáo

Trung Hiếu 26/11/2015 14:27

Ngày 26/11, tại Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tổ chức hội thảo công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực tôn giáo.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang, Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết
phát biểu tại Hội thảo.

Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, Việt Nam hiện nay ước tính có trên 24 triệu tín đồ của các tôn giáo, 83.000 chức sắc, 25.000 cơ sở thờ tự. Các hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường, tuân thủ quy định của pháp luật. Các chức sắc, tín đồ tôn giáo yên tâm, phấn khởi hành đạo, tích cực sản xuất, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, tham gia các hoạt động xã hội…

Công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực tôn giáo những năm gần đây đã đạt được một số kết quả. Nổi bật là công tác thông tin tuyên truyền đã nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị về tín ngưỡng, tôn giáo.

Hệ thống văn bản chính sách, pháp luật của Nhà nước được đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực tôn giáo. Các hoạt động tôn giáo, sinh hoạt tôn giáo của người dân có đạo và những tấm gương điển hình tôn giáo đã được thông tin tuyên truyền rộng rãi…

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi những nội dung thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực tôn giáo tại cơ quan, đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ ra những ưu điểm, kết quả đạt được và các hạn chế trong quá trình thông tin tuyên truyền về lĩnh vực tôn giáo.

Các đại biểu cũng đã chia sẻ những nội dung, hình thức và các giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền trong lĩnh vực tôn giáo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công tác phối hợp giữa Ban Tôn giáo Chính phủ với các cơ quan truyền thông, báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền về lĩnh vực tôn giáo…

Một số ý kiến cho rằng, công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực tôn giáo vẫn còn những hạn chế như chưa tiến hành tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân để tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận xã hội. Nội dung thông tin và hình thức tuyên truyền chưa sinh động phù hợp với đặc điểm tâm lý đồng bào theo tôn giáo..

Theo Phó trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Dương Ngọc Tấn, qua trao đổi về các nội dung cần thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu thông tin và có những thông tin chính xác về tình hình tôn giáo ở Việt Nam, giúp các tầng lớp nhân dân, kiều bào ở nước ngoài và người nước ngoài hiểu rõ hơn chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta trong lĩnh vực tôn giáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong lĩnh vực tôn giáo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO