Ngạt thở vì lò đốt nhôm

Đoàn Xá 06/05/2017 09:35

Nhiều năm qua, hàng trăm cư dân sinh sống ở khu dân cư Xuyên Á của ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hòa, Long An) luôn cảm thấy ngột ngạt, khó chịu vì tình trạng ô nhiễm khói bụi tràn lan trong khu vực.

Khói bụi tỏa ra từ cơ sở tái chế nhôm.

Cụ thể, tại đây có một xưởng đốt phế thải khổng lồ với hàng tấn nhôm phế liệu từ vỏ lon bia, khung nhôm kính, nồi xoong cũ, dây điện hay vành xe, phụ tùng… Điều đáng nói, khu dân cư này hiện rất đông đúc, lại là nơi giáp ranh với địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chỉ cách một con kênh nên việc tồn tại lò đốt phế liệu khiến nhiều người vô cùng bất an.

Ông Hùng - một cư dân sinh sống ở ấp Mới 2 - cho biết, xưởng tái chế này hoạt động đã nhiều năm, từ trước khi khu vực này được quy hoạch thành khu dân cư. Hàng ngày, khi tiến hành đốt phế liệu bằng than đá, khói bụi đen kịt từ xưởng bốc ra nghi ngút. Người dân xung quanh luôn cảm thấy khó thở, lại gần thì tức ngực, mùi khét lẹt xộc vào mũi rất khó chịu. Các vật dụng ở những ngôi nhà xung quanh thường xuyên bị phủ một lớp xỉ than đá đen sì, nhìn rất hãi. Đặc biệt khi trời có gió, các chất thải này phát tán đi hàng chục ngôi nhà xung quanh khu vực xưởng này.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại khu vực này ngoài việc có đông cư dân sinh sống thì còn có rất nhiều dãy nhà trọ dành cho công nhân bởi nó nằm đối diện với khu công nghiệp Xuyên Á. Mặc dù các cột khói, bụi, mùi khét phế liệu ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày nhưng nhiều công nhân không dám lên tiếng vì là người nơi khác tới định cư. “Nhà tôi có 2 con nhỏ, mỗi tối ngủ mùi khét lẹt, bụi bay đen kịt trước cửa phòng nhưng không dám kêu ai. Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn trong thời gian tới, chắc chắn chúng tôi sẽ phải tìm nơi ở khác” - một công nhân giày da ở khu công nghiệp Xuyên Á cho biết thêm.

Theo quan sát của chúng tôi, xưởng đốt nhôm phế liệu này rộng hàng ngàn mét vuông, chất đầy các phế liệu xung quanh, nằm ngay sát đường Hà Duy Phiên của khu dân cư Xuyên Á. Trước cửa xưởng nhiều công nhân đang vận chuyển các bao tải phế liệu được đưa về.

Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Lành, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo UBND xã Mỹ Hạnh Nam kiểm tra thông tin trên. Bước đầu ghi nhận cơ sở này tồn tại thời gian dài và chuyên hoạt động lĩnh vực tái chế và thu mua phế liệu.

Đặc biệt lãnh đạo xã cũng ghi nhận những phản ánh người dân về tình trạng cơ sở này xả thải khói, bụi cũng như mùi hôi. Hiện chính quyền xã đang lên kế hoạch đề nghị cơ sở có biện pháp ngưng xả khói hoặc di dời nơi khác. Khu vực này, hiện đã được quy hoạch làm khu dân cư, là nơi tập trung đông đúc người sinh sống, không có chức năng sản xuất, tái chế phế liệu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngạt thở vì lò đốt nhôm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO