Nghệ An: Ăn lá ngón tự tử vì ở với nhau không hợp

Điền Bắc 02/03/2018 09:48

Đó là lý do mà chị Xồng Y P. (18 tuổi) trú tại bản Huồi Khe, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã phải quyên sinh sau khi lấy chồng mới hơn 4 ngày. Câu chuyện đau lòng trên làm cho người dân vùng biên giới xã Nậm Càn và xã Mường Ải bàng hoàng.

Nghệ An: Ăn lá ngón tự tử vì ở với nhau không hợp

Gia đình tổ chức lễ mai táng cho chị P. sau khi chị ăn lá ngón tự tử.

Sáng ngày 2/3, thông tin từ ông Lầu Bá Trừ - Chủ UBND xã Nậm Càn cho biết, sự việc trên xẩy ra khoảng 12h, ngày 28/2 tại bản Huồi Khe (xã Mường Ải - Kỳ Sơn). Vào thời gian trên, chị Xồng Y P. cùng chồng là anh Thò Bá N. (19 tuổi, trú bản Thăm Hín, xã Nậm Càn, Kỳ Sơn) đi về nhà ngoại (ở bản Huồi Khe) để chơi.

Khi hai vợ chồng (anh N. và chị P. mới cưới nhau được 4 ngày - PV) về nhà ngoại chơi, chị P. đã viết một lá thư tuyệt mệnh rồi lên rừng hái lá ngón ăn tự kết liễu đời mình. Khi biết sự việc, mọi người đàng ngoại cùng anh N. cấp cứu chị P. nhưng đã quá muộn.

Chiều cùng ngày, chị P. được anh N. đưa về nhà chồng làm thủ tục ma chay, chôn cất theo phong tục địa phương. Theo ông Trừ thì trong lá thư để lại, chị P. cho rằng do lấy chồng không được như mong muốn mà bỏ cũng không được nên không thiết sống nữa, chị P. đã ăn lá ngón tự vẫn.

Được biết, gia đình anh N. có bố là ông Thò Vả Mềnh (50 tuổi) trú ở bản Thăm Hín (xã Nậm Càn, Kỳ Sơn) không nghề nghiệp, gia cảnh khó khăn, anh N. là người con thứ 3 của ông Mềnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghệ An: Ăn lá ngón tự tử vì ở với nhau không hợp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO