Nghệ An: Tổng kết 3 năm triển khai mô hình VNEN

Văn An 07/05/2016 00:28

Ngày 6/5, Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Dự án Mô hình trường học mới (GPE - VNEN). Dự án Mô hình trường học mới chính thức triển khai từ năm học 2012-2013, và tỉnh Nghệ An được xem xét là tỉnh ưu tiên 1 trong số 20 tỉnh được chọn với 73 trường tham gia triển khai dự án.

Đến năm học này, dự án VNEN đã triển khai đầy đủ từ khối 2 đến khối 5 toàn tỉnh cho 73 trường thực hiện mô hình với 1.047 lớp, 27.030/191.252 học sinh, chiếm tỷ lệ 14,1% số học sinh từ lớp 2-5 của cả tỉnh. Trong đó, học sinh vùng miền núi, dân tộc chiếm tỷ lệ 70% số học sinh học theo dự án…

Theo kế hoạch, tháng 5-2016 sẽ kết thúc thí điểm Dự án Mô hình Trường học mới. Để chương trình tiếp tục được triển khai hiệu quả, tại hội nghị nhiều ý kiến cũng đã được các đại biểu chia sẻ. Nhân dịp này, Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích và đóng góp xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án VNEN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghệ An: Tổng kết 3 năm triển khai mô hình VNEN

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO