Nghĩa tình quân dân sâu nặng

Trần Ngọc Kha 01/04/2016 06:15

Hôm nay (1/4), BV Trung ương quân đội 108 kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Trụ sở BV Trung ương quân đội 108.

Từ quy mô ban đầu chỉ được biên chế 100 giường bệnh với số lượng bác sĩ, nhân viên vẻn vẹn chỉ có 30 người, cơ sở vật chất ban đầu nghèo nàn tại làng Nông, xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, đến nay, BV được đầu tư mới tại Hà Nội với cụm công trình gồm 3 tòa nhà trung tâm, có thể thu dung và điều trị cho trên 2.000 bệnh nhân nội trú.

Theo Thiếu tướng, GS.TS Mai Hồng Bàng- Giám đốc BV, dự kiến công trình sẽ được hoàn thành vào năm 2017. Hệ thống tổ chức của BV theo đó cũng đang được kiện toàn đồng bộ với 84 đầu mối, gồm 5 viện, 6 trung tâm và 68 khoa lâm sàng, cận lâm sàng… Vận hành hệ thống này là một đội ngũ cán bộ, thầy thuốc gồm 36 GS và PGS, 120 TS, 241 bác sĩ chuyên khoa cấp 1, cấp 2 và thạc sĩ được đào tạo cơ bản trong và ngoài nước.

Ngoài ra, BV còn xây dựng được một đội ngũ trên 40% điều dưỡng, hộ lý có trình độ CĐ và ĐH, 100% điều dưỡng viên trưởng, nữ hộ sinh trưởng, kỹ thuật viên trưởng có trình độ ĐH, CĐ. Các cán bộ quản lý từ phòng, khoa, ban trở lên đều có trình độ sau ĐH, trong đó, 90% là các TS, GS, PGS…

Tại đây, nhiều trang thiết bị y tế hiện đại thuộc thế hệ mới đầu tiên có mặt tại Việt Nam như: máy xạ phẫu Cyberknife, Trung tâm Cyclotron 30 MeV, PET/CT, CT 320 lớp cắt, hệ thống chụp mạch hiện đại, máy cộng hưởng từ 3.0 tesla và hệ thống cộng hưởng từ chức năng 3.0 tesla không tiếng ồn, hệ thống xạ trị Varian điều biến liều, hệ thống phòng mổ, hồi sức, trung tâm phẫu thuật nội soi đạt chuẩn quốc tế…

Nghĩa tình quân dân sâu nặng

Trong những năm gần đây, BV đẩy mạnh áp dụng được nhiều kỹ thuật phức tạp mới, những công nghệ hiện đại ngang tầm khu vực và quốc tế như: Kỹ thuật vi phẫu, kỹ thuật mổ nội soi 1 lỗ, phẫu thuật MAZE điều trị rung màng nhĩ, kỹ thuật đặt sten cửa chủ trong gan TIPS…

Trong 15 năm qua, BV đã tổ chức được 40 đoàn công tác về với đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa trên địa bàn cả nước, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 100.000 người, phẫu thuật nhân đạo cho gần 2.000 cháu bị khuyết tật bẩm sinh vùng hàm mặt và có di chứng chất độc da cam, mổ mắt chống mù lòa cho hơn 1.600 bệnh nhân…

BV còn là nôi đào tạo sau ĐH chất lượng cao cho ngành y cả nước. 20 năm qua, BV đã hình thành 12 bộ môn, đào tạo cho 320 nghiên cứu sinh thuộc các chuyên ngành, trong đó có hơn 100 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án của mình…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghĩa tình quân dân sâu nặng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO