Nhộn nhịp tư vấn tuyển sinh

Đoàn Xá 29/02/2016 13:05

Ngày 28/2, tại nhiều tỉnh, thành đã diễn ra chương trình Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2016. Hàng chục ngàn học sinh đã tham dự.

Nhộn nhịp tư vấn tuyển sinh

Học sinh đang nghe tư vấn.

Sáng qua tại trường ĐH Bách khoa TP.HCM, hàng chục ngàn học sinh lớp 12 tại thành phố cùng nhiều tỉnh lân cận như Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu hay thậm chí cả Tây Nguyên cũng tề tựu đông đủ, nghe tư vấn về kỳ thi tuyển sinh sắp tới. Với hơn 100 trường ĐH, CĐ tham gia tư vấn, sự kiện này được cho là mang đến cái nhìn đầy đủ nhất cho các bạn thí sinh chọn lựa trường, ngành học và cả nghề nghiệp trong tương lai của bản thân mình.

PGS.TS Trần Văn Nghĩa - Phó Cục trưởng Cục khảo thí (Bộ GD&ĐT) cho biết, buổi tư vấn ngoài việc giúp các em học sinh có cái nhìn đầy đủ về kỳ tuyển sinh, xu thế chọn ngành, nghề và trường học thì đây cũng là dịp để các lãnh đạo ngành giáo dục, các trường lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các em học sinh để có những điều chỉnh, thay đổi (nếu có) tốt nhất. “Hiện nay, quan tâm của nhiều thí sinh là các khối ngành của trường công an, quân đội vì có nhiều ưu đãi như miễn giảm học phí, ra trường có việc làm ổn định. Tuy nhiên, quy chế tuyển sinh và điều kiện tuyển sinh các khối ngành này có nhiều đặc điểm đặc thù. Ngoài điểm thi, các em còn phải có những điều kiện về sức khỏe, nhân thân khác. Vì vậy, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đăng ký để không đánh mất các cơ hội khác là điều các em phải chọn lựa”, thầy Nghĩa nhắn nhủ.

Ngoài nhóm ngành trên, nhóm ngành y, dược hiện nay cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ học sinh. Theo Thạc sỹ Nguyễn Ngọc Hà - Phó trưởng Phòng Đào tạo trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch thì hiện nay có khá nhiều trường ĐH, CĐ hay thậm chí trung cấp đã được cấp phép đào tạo các nhóm nghành y, dược. Mỗi trường đều có chỉ tiêu, tiêu chí tuyển sinh riêng.

Trong khi đó, TS Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Đại học (Bộ GD&ĐT) cũng cho biết, đối với các thí sinh có nguyện vọng thi tuyển vào nhóm ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ… cũng phải cân nhắc kỹ lượng. Do đặc thù của các ngành này có nhiều biến động theo sự phát triển của xã hội nên nếu chấp nhận, các em cần phải năng động. Ngoài việc học, tiếp thu kiến thức cơ bản, các em khi ra trường cần năng động, chủ động nắm bắt các xu thế mới, biết thực hiện những yêu cầu trực tiếp của xã hội để không bị động. Nhóm ngành này có nhiều chỉ tiêu, ra trường cũng có nhiều cơ hội làm việc nên hứa hẹn sẽ thu hút nhiều thí sinh tham gia.

Theo một lãnh đạo của Sở GD&ĐT Tây Ninh, thông tin mà các em học sinh lớp 12 ở Tây Ninh tiếp thu được trong ngày hội tư vấn tuyển sinh này là rất quan trọng. Nó không chỉ là hành trang mà còn giúp các em có những định hướng ban đầu về tương lai. Từ đó các em sẽ có những cân nhắc, lựa chọn tốt nhất cho bản thân để biết nên chọn ngành học nào, trường học nào khi kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia đang đến gần.

Ngoài thông tin chia sẻ trực tiếp của các chuyên gia tư vấn, tại ngày hội tuyển sinh, các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với gần 100 trường ĐH, CĐ để biết thêm các thông tin cụ thể của từng trường. Theo đó, các trường đều có những chuyên viên tư vấn, có in các ngành nghề, chỉ tiêu, điểm xét tuyển các năm… để giúp học sinh có cái nhìn cụ thể nhất. Theo nhiều bạn trẻ, nhờ những thông tin đa chiều, liên tục nên hầu hết trường, ngành học nên các bạn đều cảm thấy khá tự tin, dễ dàng đưa ra những quyết định tốt nhất cho bản thân mình ở kỳ thi sắp tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhộn nhịp tư vấn tuyển sinh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO