Những ảnh hưởng của cơn bão số 3 đến một số tỉnh ven biển

PV (tổng hợp) 19/08/2016 14:41

Dự báo khoảng 17h hôm nay (19/8), bão số 3 sẽ vào đất liền, tâm bão vào các tỉnh Quảng Ninh - Thái Bình. Thời điểm hơn 13h, nhiều tỉnh thành trong vùng ảnh hưởng bão đang có mưa to đến rất to, kèm gió mạnh.

Theo Tienphong, Sáng nay, (19/8), trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có mưa to kèm gió giật mạnh. Một số nơi đã xảy ra tình trạng ngập lụt cục bộ, tất cả mọi hoạt động của tàu thuyền tạm thời ngừng hoạt động, công tác chống bão số 3 đang được tiến hành gấp rút.

Vào khoảng 7h hôm nay, sở Giao thông Vận tải (GTVT) Quảng Ninh đã ban hành lệnh cấm xe máy, xe thô sơ lưu thông qua cầu Bãi Cháy. Các điểm chốt chặn đã được đặt ở hai đầu cầu. CSGT hướng dẫn và phân luồng cho xe lưu thông qua cầu an toàn. Xe máy và người tập kết ở hai đầu cầu và được xe ô tô tải trung chuyển miễn phí.


Nhưng do lượng xe lưu thông khá đông nên có một số xe tải tự phát của người dân đã làm "dịch vụ" trung chuyển. Giá mỗi lượt xe máy và người là 50.000 đồng.


Mưa lớn cũng làm ngập lụt tại tổ 26 - 29, khu 3, phường Hà Trung, TP. Hạ Long). Hàng nghìn khối đất đá từ một dự án sân golf chảy ra đường.

Gió lớn cũng quật đỗ một số cây xanh ở phường Hà Tu, thành phố Hạ Long. Hiện mưa đang trên địa bàn TP. Hạ Long đang rất lớn, nguy cơ xảy ra ngập lụt và sạt lở rất cao.

Theo Dantri, tại Hải Phòng gió càng lúc càng mạnh, sóng biển lớn đánh mạnh vào bờ kè. Người dân đã chằng chống nhà cửa cẩn thận chờ bão về. Ngoài đường khu vực ven biển vắng tanh hiếm người đi lại.

Theo báo cáo của BCH Phòng chống thiên tai và TKCN Hải Phòng, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-13.

Một số tuyến phố ở Hải Phòng bắt đầu ngập úng. Ảnh: Vietnamnet.vn.

Sáng nay, lượng mưa đo được tại một số khu vực trên địa bàn thành phố có nơi lên đến hơn 10mm, như Đồ Sơn, Thủy Nguyên, Cửa Cấm…

Tại Nam Định thời điểm này mưa tạm ngớt nhưng gió rất lớn.

Người dân ở Nam Định chằng chống nhà cửa trước khi bão vào.

Tại các địa phương ven biển của Thanh Hóa thời điểm này chỉ có mưa nhỏ, gió nhẹ. Theo anh Nguyễn Văn Chúc, ngư dân xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa cho biết, kinh nghiệm cho thấy, với tình hình này có thể bão sẽ không vào Thanh Hóa.

Theo Vietnamnet, Hà Nội hiện đang có gió mạnh cấp 5, giật cấp 8 kèm mưa lớn. Dự báo cấp gió này còn duy trì trong suốt chiều nay và có thể kéo dài tới sau 19h tối còn mưa to thì tới đêm do đó người dân nên hạn chế ra đường.

Trên đường Hai Bà Trưng, Hà Nội, đoạn trước cửa khách sạn Tháp Hà Nội, 1 cây xanh bị bật gốc đè xuống đúng 1 ô tô Forte biển kiểm soát 29A-94443. Chủ nhân vừa ra khỏi xe vài phút thì cây bật gốc đổ từ từ đè vào xe.

Quảng Ninh đã ra lệnh cấm các phương tiện xe máy, xe thô sơ di chuyển qua cầu Bãi Cháy để đảm bảo an toàn, thay vào đó sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí xe máy cho người dân cần thiết qua cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những ảnh hưởng của cơn bão số 3 đến một số tỉnh ven biển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO