Ninh Thuận: Gồng mình chống hạn

B.T 23/05/2016 13:30

Cho tới thời điểm này, hạn hán vẫn tiếp tục hoành hành tại tỉnh Ninh Thuận.

Ninh Thuận:  Gồng mình chống hạn

Hạn hán đe dọa cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Nguy cơ hạn hán vẫn tiếp diễn

Thông tin từ UBND tỉnh Ninh Thuận, hạn hán đã làm vụ Đông Xuân 2015-2016 bị thiệt hại hoàn toàn 100% là 143,6 ha; tổng diện tích phải dừng sản xuất 5.775ha/26.230ha (chiếm 22%), trong đó lúa 2.645ha, cây màu 3.130ha. Số gia súc bị chết là 2.274 con.

Trên địa bàn tỉnh xảy ra 33 vụ cháy rừng với diện tích bị cháy là 24,34ha, trong đó cháy rừng chủ yếu là rừng tự nhiên và phòng hộ. Với tình hình khô hạn như hiện nay, cảnh báo cháy rừng đang ở cấp độ 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm) trên toàn tỉnh.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện tượng El Nino tiếp tục ảnh hưởng và có khả năng đạt cường độ của El Nino mạnh kỷ lục và sẽ kéo dài đến tháng 9-2016. Nguy cơ hạn hán tiếp tục diễn ra với mức độ càng khốc liệt hơn năm 2015 và sẽ tác động lớn phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Gồng mình ứng phó

Để chủ động ứng phó với tình hình hạn hán, ngay từ đầu năm 2016, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường phối hợp với các cơ quan mặt trận, đoàn thể triển khai quyết liệt các giải pháp chống hạn. Riêng về nước sinh hoạt cho nhân dân, từ đầu tháng 2 đến nay, chính quyền địa phương các cấp đã hỗ trợ vận chuyển cung cấp nước sinh hoạt hàng ngày cho 1.600 hộ/6.045 nhân khẩu. Để cứu đói do hạn hán gây ra, tỉnh đã tổ chức cứu đói giáp hạt đợt 1 với 1.954.245 kg gạo từ nguồn hỗ trợ của Trung ương cho 30.922 hộ/130.283 khẩu trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, với dự báo hiện tượng El Nino kéo dài sẽ tiếp tục gây thiệt hại cây trồng, vật nuôi, gây khó khăn hơn cho đời sống của nhân dân, kể cả việc dịch bệnh bùng phát trên địa bàn.

Để giải quyết vấn đề cấp bách trong công tác chống hạn, Ninh Thuận đã kiến nghị Trung ương sớm phê duyệt Đề án về “Cơ chế đặc thù hỗ trợ xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội tổ chức sản xuất, ổn định đời sống nhân dân tỉnh Ninh Thuận”. Đồng thời, để giải quyết tình hình hạn hán cấp nước hiện nay, góp phần bảo đảm cân bằng nước, cấp nước tưới, nước sinh hoạt, tỉnh kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, liên thông hồ chứa, hồ sông Than, hồ Đa Mây… Bên cạnh đó, Ninh Thuận kiến nghị Chính phủ và Bộ Kế hoạch Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương xem xét bố trí đủ vốn để triển khai thực hiện 4 dự án thủy lợi, cấp nước gồm: Dự án đập hạ lưu sông Dinh, hệ thống kênh cấp 2,3 hồ sông Biêu, hệ thống kênh cấp 2,3 hồ Lanh Ra, hệ thống cấp nước Sơn Hải, góp phần phục vụ công tác chống hạn cấp bách và lâu dài của tỉnh.

Tiền Giang hơn 48.000 người dân
vùng cù lao có nước sạch ổn định

Tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức kéo tuyến đường ống kéo nước từ đất liền sang cù lao Tân Phú Đông, khắc phục tình trạng thiếu nước sạch hơn 48.000 người dân. Tuyến đường ống bằng nhựa HDPE có đường kính 450 mm, dài 1km, từ xã Long Bình, huyện Gò Công Tây kéo ngang song Cửa Tiểu đến xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Để thực hiện Công trình này, gần 1 tháng qua, đơn vị thi công đã sử dụng cơ giới và nhân lực đào đường rãnh dưới đáy sông sâu 4 mét, ngang 6 mét, sau đó đánh chìm đường ống xuống đáy sông Cửa Tiểu. Đường ống hoàn thành sẽ kết nối với đường ống nước của nhà máy BOO. Đồng Tâm (tại thành phố Mỹ Tho) qua cù lao với công suất 10.000 m3 nước/ngày/ đêm.

M.H

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ninh Thuận: Gồng mình chống hạn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO