Ô nhiễm môi trường khiến 1,7 triệu trẻ tử vong mỗi năm

Bùi Loan 07/03/2017 08:35

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 6/3 thông báo, 1/4 trong tổng số trường hợp trẻ em dưới 5 tuổi tử vong là do môi trường ô nhiễm như nước và không khí nhiễm bẩn, khói thuốc lá, thiếu vệ sinh.

Reuters dẫn lời Tổng giám đốc WHO Margaret Chan cho biết, môi trường ô nhiễm khiến trẻ dễ mắc các bệnh tiêu chảy, sốt rét, viêm phổi và có thể khiến 1,7 triệu em tử vong mỗi năm.

Cũng theo bà Margaret Chan, tình trạng phơi nhiễm có hại có thể bắt đầu từ khi trẻ còn ở trong bụng mẹ và sẽ tiếp tục nếu trẻ sống trong môi trường ô nhiễm không khí.

Từ đó WHO kêu gọi, chính phủ các nước cải thiện chất lượng nước hoặc sử dụng các nhiên liệu sạch, vừa mang lại lợi ích to lớn cho sức khỏe vừa góp phần bảo vệ môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ô nhiễm môi trường khiến 1,7 triệu trẻ tử vong mỗi năm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO