Phát động Chiến dịch tầm soát ung thư vú

Trần Ngọc Kha 14/10/2016 16:21

Chiến dịch nói trên chính thức được phát động ngày 14/10 tại Hà Nội, do Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư “Ngày mai tươi sáng” tổ chức, với sự đồng hành của Tập đoàn Roche.

Phát động Chiến dịch tầm soát ung thư vú

PGS TS Nguyễn Thị Xuyên phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trần Ngọc Kha).

Đây là một trong nhiều hoạt động trong Tháng Phòng chống ung thư vú và kỷ niệm 86 năm Ngày Thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2016).

Đây cũng là một trong những hoạt động nối tiếp thành công của chuỗi chiến dịch We care for her - Vì phụ nữ, vì ngày mai, kéo dài trong 3 năm, từ năm 2013 đến nay, do Bộ Y tế và quỹ nói trên tổ chức.

Trong chiến dịch này, quỹ sẽ phối hợp với hệ thống các BV có chuyên khoa ung thư và các phòng khám bác sĩ gia đình tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, triển khai khám sàng lọc miễn phí cho chị em, bao gồm: Khám lâm sàng, siêu âm vũ cho 100% các phụ nữ và chụp nhũ các trường hợp nghi ngờ ác tính để phát hiện sớm ung thư vú cho 10.000 phụ nữ tuổi 40 trở lên, tổ chức các buổi nói chuyện và khám sàng lọc tại một số bộ, ngành, doanh nghiệp nhằm nâng cao kiến thức của cộng đồng về phòng chống bệnh ung thư vú.

Cũng trong thời gian này, 12.000 phụ nữ từng được khám sàng lọc trong chiến dịch diễn ra năm 2015 sẽ được liên hệ mời tham gia khám sàng lọc lại. Chị em có thể liên hệ với Chương trình tại www.tamsoatungthuvu.vn hoặc gọi điện thoại đến 0888.966.466 hoặc 0888.96.96.95.

Phát biểu tại Lễ phát động, PGS TS Nguyễn Thị Xuyên nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư “Ngày mai tươi sáng” nhấn mạnh: Ung thư vú là căn bệnh rất thường gặp trên thế giới.

Đã có những bước tiến lớn về phương pháp điều trị căn bệnh này và thực tế đã cải thiện rất nhiều cho chị em. Tuy nhiên, yếu tố then chốt vẫn là làm sao phát hiện sớm căn bệnh. Được như vậy thì không những hiệu quả điều trị tốt hơn mà bệnh nhân đỡ tốn kém cả về tiền bạc lẫn thời gian.

Bởi, nói như TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc BV K Trung ương, nếu bệnh được phát hiện sớm ở giai đoạn đầu có thể chữa khỏi tới hơn 80%, ở giai đoạn 2 - 60%.

Sang giai đoạn 3, khả năng khỏi hẳn thấp và đến giai đoạn 4 thường việc điều trị chỉ để kéo dài cuộc sống, giảm bớt các triệu trứng đau đớn mà thôi.

Phát biểu tại buổi lễ, GS TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ y tế đánh giá cao sự hiện diện của chương trình. Ông hy vọng chương trình nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của không chỉ giới nữ mà của toàn xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát động Chiến dịch tầm soát ung thư vú

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO