Quảng Bình: Xuất hiện 8 hố sụt lún bất thường

Xuân Thi 05/08/2017 08:05

Từ đầu tháng 6/2017 đến nay, trên cánh đồng Vèng, ở xã Hương Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) xuất hiện nhiều hố sụt lún bất thường. Đặc biệt, các hố sụt lún này lại nằm ở vùng hạ du Nhà máy Thủy điện Hố Hô khiến nhiều người dân địa phương lo lắng.

Ngay sau khi nhận được phản ánh về sự việc, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cùng một số chuyên gia địa chất đã tiến hành kiểm tra hiện tượng sụt lún đất tại khu vực cánh đồng Vèng.

Ông Nguyễn Đức Lý- Giám đốc Sở KH&CN Quảng Bình cho biết, qua kiểm tra, đoàn ghi nhận có 8 hố sụt lún (sáu hố cũ và hai hố mới), tạo thành tuyến không liên tục, kéo dài theo hướng tây bắc - đông nam, gần song song với bờ sông và cách bờ sông khoảng 50 - 150m. Các hố sụt có đường kính nhỏ nhất là 3m, lớn nhất 17m, sâu từ 1,5m đến 4m.

Hiện tại, các hố lún sụt này vẫn sẽ xuất hiện các vệt rạn nứt và có nguy cơ mở rộng.

Do đó, Sở KH&CN Quảng Bình khuyến cáo người dân địa phương tạm dừng canh tác, chăn thả gia súc tại khu vực trên để bảo đảm an toàn; đồng thời đợi quá trình sụt lún đất lấp đầy các hang, hóc ở phía dưới ổn định thì mới có thể tiến hành san lấp và tiếp tục sản xuất nông nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Bình: Xuất hiện 8 hố sụt lún bất thường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO