Quảng Nam: Tập huấn phát ngôn báo chí

Tấn Thành 12/05/2017 11:45

Sáng 12/5, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tỉnh Quảng Nam năm 2017.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Thanh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, đồng thời góp phần trang bị kỹ năng về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho người phát ngôn của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về tình hình thế giới, công tác đối ngoại của Việt Nam và được trang bị kỹ năng quan hệ, tiếp xúc với báo chí, kỹ năng trả lời phỏng vấn báo chí của người phát ngôn. Cách xử lý một số tình huống đặc biệt trong phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; Quy trình tổ chức họp báo và cách viết thông cáo báo chí; Kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông tại địa phương, cơ quan, đơn vị; Hướng dẫn phương pháp, cách thức phản hồi thông tin báo chí đăng tải sai lệch, thiếu khách quan về cơ quan, địa phương, đơn vị... đến cơ quan báo chí và cơ quan quản lý nhà nước về báo chí…

Ông Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao chia sẻ những kỹ năng,
kinh nghiệm trong công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Tại đây, ông Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao đã nhiệt tình trao đổi, chia sẻ những kỹ năng, kinh nghiệm quý báu trong công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đến hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Văn Thanh cũng cho biết, trong những năm qua, việc thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được các Sở, Ban, ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện tốt theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi giúp cho các nhà báo tác nghiệp, tiếp nhận được nguồn thông tin chính thống từ các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.

Ông Thanh nhấn mạnh: “Nghị định số 09 được xem là điều kiện để cơ quan hành chính nhà nước sử dụng kênh báo chí như là một phương tiện để công khai, minh bạch hóa thông tin và cũng là cơ hội để báo chí có thông tin chính thống, kịp thời, đúng định hướng từ các cơ quan nhà nước, đáp ứng tốt công tác tuyên truyền, cũng như nhu cầu hưởng thụ thông tin của người dân”.

Tuy nhiên thực tế, việc cung cấp thông tin cho báo chí thời gian qua có lúc, có nơi còn chưa thường xuyên và chưa kịp thời, một số người phát ngôn của cơ quan hành chính Nhà nước còn hạn chế về kỹ năng phát ngôn, nghiệp vụ tiếp xúc với báo chí.

Quang cảnh hội nghị tập huấn phát ngôn.

Có những cơ quan, đơn vị chưa hiểu đúng quy định về người phát ngôn, lãnh đạo cơ quan cử người phát ngôn chưa đúng đối tượng, do vậy người phát ngôn chưa hiểu hết về vai trò, trách nhiệm nên còn tình trạng né tránh báo chí, hoặc trả lời chung chung..., làm ảnh hưởng đến việc tiếp nhận thông tin chính thống của các cơ quan báo chí và người dân.

Ông Thanh cho biết cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hoạt động báo chí trên địa bàn cũng luôn sôi động. Ngoài 6 cơ quan báo chí của tỉnh còn có 6 văn phòng đại diện và hơn 30 phóng viên của các báo Trung ương, địa phương khác đăng ký hoạt động tại địa phương đã và đang là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác thông tin, tuyên truyền, phục vụ đắc lực trong công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Tập huấn phát ngôn báo chí

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO