Quảng Ninh: Có thể trưng dụng khách sạn lớn làm nơi cách ly công dân Việt Nam về từ vùng dịch

Xuân Quảng 04/02/2020 11:30

Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo Quân khu 3 nghiên cứu địa điểm dự phòng cách ly, trong trường hợp cần thiết thì phải trưng dụng một số khách sạn, nhà nghỉ có quy mô lớn.

Quảng Ninh: Có thể trưng dụng khách sạn lớn làm nơi cách ly công dân Việt Nam về từ vùng dịch

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn địa điểm duy nhất ở miền Bắc tổ chức đón nhân dân và du khách người Việt Nam từ vùng dịch trở về.

Sáng 4/2, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninhchủ trì cuộc họp triển khai Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 2/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác tổ chức đón công dân Việt Nam từ vùng dịch nCoV về nước qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Hội nghị đã tập trung bàn, triển khai quy trình đón nhân dân và du khách Việt Nam trở về trên các chuyến bay từ Trung Quốc qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Theo đó, thực hiện nghiêm túc Công điện số 156/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch nCoV, ngày 3/2, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 508/UBND-DL2 về việc thống nhất quy trình đón nhân dân và du khách người Việt Nam trở về trên các chuyến bay đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn từ Trung Quốc.

Quy trình đã được cụ thể hoá từng khâu, từng bước, gồm: Tiếp nhận thông tin về chuyến bay, tổ chức đón khách; bố trí phương tiện, nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện biện pháp cách ly, khử dịch…

Phương án xử lý khi có tình huống người mắc dịch trên máy bay cũng được xây dựng cụ thể…

Việc phân công nhiệm vụ, xác định trách nhiệm được thực hiện cụ thể, rõ ràng. Theo đó, Sở Y tế là cơ quan thường trực kết nối các bộ phận thực hiện quy trình; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí nơi ăn, nghỉ, điều kiện cần thiết đảm bảo yêu cầu sinh hoạt của hành khách trong suốt quá trình tổ chức cách ly tại Trường Quân sự tỉnh đóng tại TP Uông Bí…

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp liên quan đã đề xuất thêm một số giải pháp để triển khai công tác phòng, chống dịch nCoV trên địa bàn tỉnh nói chung, tổ chức đón người Việt Nam về từ vùng dịch tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn như: Đề nghị cấp trên hỗ trợ cấp dung dịch khử trùng cho máy bay; khảo sát, bố trí dự phòng thêm một số địa điểm cách ly, theo dõi người nghi nhiễm hoặc trở về từng vùng dịch; bổ sung kịp thời phương tiện, nhân lực sẵn sàng đảm bảo xử lý hiệu quả các tình huống liên quan…

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thắng, khẳng định, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn là địa điểm duy nhất ở khu vực miền Bắc tổ chức đón nhân dân và du khách người Việt Nam từ vùng dịch trở về, nên nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề. Do đó, yêu cầu phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan công an, quân đội, lực lượng y tế ở Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn để xử lý hiệu quả các tình huống liên quan đến dịch nCoV…

Đồng thời, Sở Y tế nghiêm cứu áp dụng biện pháp phun khử trùng cho du khách chuẩn bị xuống máy bay; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo Quân khu 3 nghiên cứu địa điểm dự phòng cách ly, trong trường hợp cần thiết thì phải trưng dụng một số khách sạn, nhà nghỉ có quy mô lớn; các sở, ngành, địa phương trong tỉnh cần phải sẵn sàng phương tiện, nhân lực phục vụ khi có yêu cầu…

Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, tỉnh Quảng Ninh sẵn sàng phối hợp nhịp nhàng với các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Quốc phòng trong việc tổ chức đón và cách ly công dân trở về từ vùng dịch qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Có thể trưng dụng khách sạn lớn làm nơi cách ly công dân Việt Nam về từ vùng dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO