Quảng Ninh khẩn trương ổn định đời sống nhân dân sau lũ

Lam Khê – Hà Thanh 19/08/2017 11:23

Ngày 18/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu trực tiếp kiểm tra tại hiện trường công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại huyện Ba Chẽ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu kiểm tra thi công cầu tràn tạm Cổ Ngựa.

Đợt mưa lũ vừa qua đã làm huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh bị thiệt hại nhiều, phá hủy các công trình hạ tầng và ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của bà con nhân dân. Trong đó, thiệt hại nặng nề nhất là xã Lương Mông, nước lũ đã cuốn trôi và làm hư hỏng 4 ngầm tràn và cầu, 30 điểm đường giao thông sạt lở ta-luy dương, hư hỏng hoàn toàn công trình nước sinh hoạt từ Khe Lừa đến thôn Đồng Giảng B, gây ngập lụt và làm hư hại 15 ha lúa và hoa màu. Ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra là hơn 30 tỷ đồng.

Hiện công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang được huyện Ba Chẽ và các đơn vị liên quan tích cực triển khai. Các điểm sạt trượt đất đá trên Tỉnh lộ 330 và các tuyến giao thông liên thôn, liên xã phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân đã cơ bản được khắc phục.

Xã Lương Mông thực hiện phương châm 4 tại chỗ để chủ động ứng phó với thiên tai. Ngay sau khi nước rút, được sự hỗ trợ của tỉnh và địa phương, xã đã chủ động bố trí lực lượng, máy móc, thiết bị tiến hành san gạt các tuyến đường đảm bảo cho người dân đi lại tạm thời. Đồng thời, huy động các hộ dân tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông mương suối, phân bổ kinh phí hỗ trợ cho những hộ dân thiệt hại hoa màu.

Đối với tràn Cổ Ngựa nằm trên Tỉnh lộ 330 bị sập hoàn toàn, Công ty Quản lý cầu đường bộ 2 Quảng Ninh phối hợp với các lực lượng của huyện và xã tiến hành bốc xúc đất đá đường tràn bị trôi, gãy, sập, đồng thời đặt các kè rọ đá và hệ thống cống thoát nước để làm một con đường tràn tạm phục vụ đi lại của người dân thôn Đồng Giảng A và Xóm Mới, nối lại tuyến giao thông huyết mạch giữa Quảng Ninh và Bắc Giang. Đến ngày 18/8, đường tràn tạm Cổ Ngựa đã được hoàn thành, đảm bảo người dân và phương tiện lưu thông an toàn.

Ông Đặng Huy Hậu kiểm tra công trình thủy lợi.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại một số vị trí bị thiệt hại, động viên tinh thần các lực lượng đã tích cực thi công tràn tạm Cổ Ngựa và thăm hỏi một số hộ dân bị ảnh hưởng mưa lụt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu đánh giá cao sự nỗ lực của huyện Ba Chẽ trong khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Đồng thời yêu cầu huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp khẩn trương ổn định đời sống nhân dân, đặc biệt tại vùng bị lũ quét.

“Đối với xã Lương Mông, cần huy động lực lượng tại chỗ, trong đó xã cần tiếp tục huy động nhân dân tiến hành vệ sinh môi trường xung quanh, đồng thời khẩn trương khắc phục sự cố công trình nước sinh hoạt từ Khe Lừa đến thôn Đồng Giảng B để đảm bảo hoàn thành trong ngày 19/8. Bên cạnh đó, huyện cần huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ các thôn, xã khắc phục hậu quả do đợt mưa lũ gây ra, khuyến khích người dân trồng tre mai xung quanh nhà ở để giữ đất, chống sạt lở.”, ông Đặng Huy Hậu đề nghị.

Đồng thời, ông Đặng Huy Hậu cũng yêu cầu huyện Ba Chẽ trong đầu tư, cải tạo xây dựng các công trình hạ tầng, đặc biệt là các công trình về giao thông, thủy lợi cần phải theo hướng kiên cố, chịu được thiên tai ở mức cao, tiến hành trồng tre tại các khu vực bìa rừng, cạnh khe suối để giữ đất, chống sạt lở.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh khẩn trương ổn định đời sống nhân dân sau lũ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO