Ranh giới mong manh

Nhị Hà 17/09/2016 23:09

Gần đây, clip nữ học sinh đánh nhau được tung lên mạng với tần suất và mức độ ngày càng nghiêm trọng, khiến dư luận lo lắng.

Mới đây nhất, chiều 13/9, ông Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Ninh Giang (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), đã xác nhận đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội ngày 12/9 ghi lại cảnh một thiếu nữ mặc áo đen hùng hổ cầm con dao bản to truy đuổi 2 thiếu nữ khác gây xôn xao và bất bình trong dư luận là học sinh của trường. Rất may vụ ẩu đả đã được người dân can ngăn kịp thời nên không để lại hậu quả đáng tiếc.

Tiếp nhận nhiều thông tin như trên xã hội cảm thấy bất an với tình trạng suy thoái đạo đức của một bộ phận học sinh hiện nay.

Vì thế thật ngỡ ngàng khi 3 nữ sinh ở Hà Tĩnh sẵn sàng bị lấm bẩn quần áo và muộn giờ đến trường để giúp người bán than đẩy chiếc xe không may bị xịt lốp giữa đường suốt hơn 1 km.

Hành động đẹp của 3 nữ sinh đã được một người đi đường ghi lại, đăng lên trang mạng Facebook.

Ba nữ sinh đó học đó là em Chu Hạnh Linh (17 tuổi, trú tại xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà), Phạm Thị Dung (17 tuổi, trú tại TX Kỳ Anh), đều là học sinh lớp chuyên Toán 2; Trần Thị Kim Chi (16 tuổi, trú tại phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) là học sinh lớp chuyên Pháp - Trường THPT chuyên Hà Tĩnh.

Theo lời kể của em Chi: “Vào khoảng hơn 1h chiều ngày 14/9, trên đường đến trường, khi thấy một phụ nữ đang vất vả đẩy xích lô chở đầy than bị xịt lốp, 3 chúng em đã tiến lại đẩy giúp bà 1km về tới nhà. Lúc ấy trời khá oi bức, gần tới giờ học nhưng bọn em không nỡ bước đi”.

Sau khi giúp người phụ nữ bán than đẩy chiếc xe xích lô về gần đến nhà, nhóm học sinh này đã bị muộn học, nhưng sau khi trình bày lý do đã được thầy giáo cho vào lớp học.

Hai nhóm học sinh trên đều là nữ, đang ở lứa tuổi THPT, nhưng lại có những hành động và suy nghĩ trái ngược nhau. Vì sao vậy?

Đã đến lúc chúng ta phải thừa nhận rằng, tỷ lệ trẻ hư đang tăng lên và tất nhiên là kéo theo tỷ lệ phạm tội tuổi thành niên. Lâu nay người ta vẫn đổ lỗi cho giáo dục, rằng các em thường bị nhồi nhét quá nhiều kiến thức mà ít được dạy về cách làm người.

Còn các chuyên gia giáo dục thì cho rằng thời kì quan trọng nhất trong hình thành ý thức học tập và ý thức xã hội của trẻ là trước khi dậy thì. Thời kỳ này nhiều khi do biến đổi tâm lý dẫn đến những suy nghĩ và việc làm dại dột, các em bị coi là học sinh chưa ngoan. Mà ranh giới giữa học sinh hư và học sinh chưa ngoan lại rất gần. Vì vậy cần trang bị cho lớp trẻ một nền tảng vững chắc về các quan điểm giá trị. Những quan điểm mà có thể khi đó chúng chưa hiểu nhưng tương lai chúng sẽ hiểu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ranh giới mong manh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO