Rét đậm, rét hại ở vùng núi không ảnh hưởng nhiều đến rau màu

T.H. 12/01/2018 06:00

Rút kinh nghiệm từ đợt rét đậm, rét hại trước, năm nay, người dân ở các vùng núi cao phía Bắc đã có nhiều phương án phòng chống rét hiệu quả cho gia súc, gia cầm.

Ông Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng Cục chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - NN&PTNT) cho biết, qua nhiều năm chống rét, bà con đã rút được nhiều bài học kinh nghiệm. Do vậy, việc chuẩn bị chống rét cho gia súc năm nay tương đối tốt. Nhiều hộ đã quây bạt, che chắn, cho gia súc xuống vùng thấp để tránh rét.

Bên cạnh đó, người dân cũng thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, truyền miệng nhau thông tin về tình hình giá rét và được các cán bộ nông nghiệp phổ biến kỹ thuật chống rét. Do vậy, thiệt hại không đáng kể. Về lĩnh vực trồng trọt, mặc dù trời rét, nhưng không có hiện tượng sương muối, nên các loại rau không bị ảnh hưởng lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rét đậm, rét hại ở vùng núi không ảnh hưởng nhiều đến rau màu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO