Rơi máy bay quân sự đang huấn luyện một học viên phi công hy sinh

26/08/2016 09:54

Sáng nay, 26/8, khi đang bay huấn luyện, một máy bay quân sự đã rơi tại cánh đồng lúa thuộc xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên sau ít phút sau khi cất cánh.

​Rơi máy bay quân sự tại Phú Yên ngày 26/8. Ảnh: TTO.

Theo nguồn tin của Đại Đoàn Kết Online, máy bay gặp nạn là máy bay huấn luyện L-39 của Trung đoàn 910 số hiệu 8705, trên máy bay có 1 phi công.

Chiếc máy bay đã rơi xuống cánh đồng lúa xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, Phú Yên.

Trước đó chiếc máy bay đã lao vào dải phân cách và rào chắn của Quốc lộ 1.

Dải phân cách của Quốc lộ 1 bị vỡ một mảng sau sự việc.

Theo thông tin ban đầu, đã có một học viên phi công đã hi sinh.

Hiện lực lượng cấp cứu, công an đã có mặt tại hiện trường để tiến hành cứu nạn.

Rơi máy bay quân sự đang huấn luyện một học viên phi công hy sinh

Vị trí máy bay rơi trên cánh đồng.

Rơi máy bay quân sự đang huấn luyện một học viên phi công hy sinh - 1

Rơi máy bay quân sự đang huấn luyện một học viên phi công hy sinh - 2

Lực lượng cứu hộ chuẩn bị đưa chiếc máy bay lên khỏi cánh đồng (Ảnh: Văn Nhất).

Rơi máy bay quân sự đang huấn luyện một học viên phi công hy sinh - 3

Trước đó máy bay này lao qua dải phân cách.

Rơi máy bay quân sự đang huấn luyện một học viên phi công hy sinh - 4

Rồi lao ra giữa cánh đồng. Ảnh: Infonet.

Rơi máy bay quân sự đang huấn luyện một học viên phi công hy sinh - 5

Nhiều người hiếu kỳ tập trung gần hiện trường máy bay rơi (Ảnh: Văn Nhất).

Bà Nguyễn Thị Điệp, một tiều thương tại chợ Đông Hòa cho Tuổi trẻ biết, trước khi máy bay rơi có nghe tiếng động trên bầu trời.

"Bà con kéo ra xem rất động, chưa rõ tính mang hai phi công ra sao".

Ông Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên xác nhận sáng nay có xảy ra sự cố máy bay quân sự trên địa bàn tỉnh.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, chiếc L-39 đã mất công suất động cơ khi đang bay. Hai phi công đã cố gắng đưa máy bay hạ cánh sân bay gần nhất nhưng không thành công.

L-39 là máy bay huấn luyện chiến đấu phản lực đa tính năng do công ty Aero Vodochody (Tiệp Khắc, nay thuộc Cộng hòa Czech) sản xuất từ cuối những năm 1960.

L-39 cất cánh lần đầu ngày 4/11/1968, và được sử dụng như loại máy bay huấn luyện cơ bản tại Liên bang Xô viết, Cộng hòa Czech, và tất cả các nước thuộc Khối hiệp ước Warsaw (ngoại trừ Ba Lan) từ năm 1971 trở về sau.

Máy bay L-39 được trang bị 2 động cơ AI-25TL do Ukraine sản xuất, tốc độ bay tối đa đạt 980 km/h, tầm bay với lượng nhiên liệu cực đại là 1.750km, thời gian hoạt động 3 tiếng 50 phút, trần bay 11.000m.

Bên cạnh là một máy bay huấn luyện thì L-39 còn có khả năng chiến đấu với trang bị vũ khí lên tới 1.290 kg trên bốn mấu cứng bên ngoài, gồm: tên lửa không đối không (K-13), Súng máy 7,62 mm, bom rơi tự do và bom bầy, Rocket, thùng dầu phụ.

Đại tá Vũ Đức Quý - Phó hiệu trưởng Trường sỹ quân không quân xác nhận chiếc máy bay đã rơi tại vị trí trên. Theo thông tin ban đầu từ Đại tá Quý, một học viên phi công đã hi sinh. Hiện lãnh đạo đơn vị đang tập trung tối đa cho công tác cứu hộ.

PV

Trong lịch sử quân đội Việt Nam đã từng có 2 vụ tai nạn xảy ra với L-39

Ngày 29/4/2005, L-39 thuộc E910 của Trường Sĩ quan không quân Việt Nam đang bay trên bầu trời Nha Trang thì đột ngột chết máy. Phi công đã điều khiển máy bay bay ra biển và nhảy dù. Phi công bị thương nhẹ, còn người thượng tá, trung đoàn phó đã thiệt mạng.

Ngày 5/6/2007, trong lúc huấn luyện, chiếc L-39 thuộc Trung đoàn 910, Học viện Không quân Nha Trang, Quân chủng Phòng không Không quân - Bộ Quốc phòng xuất phát từ sân bay Thành Sơn đã không may va phải chim làm vỡ kính buồng lái, máy bay đâm xuống vùng biển thuộc thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cách bờ 2 km.

Tai nạn làm 2 phi công là Trần Văn Deo và Lê Lâm Phương thiệt mạng.

Theo Infonet

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rơi máy bay quân sự đang huấn luyện một học viên phi công hy sinh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO