Tàu cá bị Philippines bắn 2 thuyền viên: Lời kể người trong cuộc

V. Nhất 26/09/2017 09:20

Khi đưa tàu cá Việt Nam về cảng, số người mặc quân phục phía Philippines yêu cầu anh Phạm Tô đưa 2 thuyền viên bị chết xuống hầm đá để ướp lạnh, cho số thuyền viên còn lại được đi lại và liên lạc về Việt Nam.

Ngày 25/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đã có báo cáo ban đầu về thông tin tàu cá PY 96173 TS của ngư dân tỉnh Phú Yên bị Philippines bắt và bắn chết 2 ngư dân.

Theo thông tin ban đầu, lúc 13h30 ngày 23/9, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên nhận được thông tin từ ông Huỳnh Tân Tuyển, trú khu phố Phú Thọ 2, TT Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Ông Tuyển nhận thông tin qua máy bộ đàm được biết tàu cá PY 96173 TS có 7 lao động, do anh Phạm Tô làm thuyền trưởng, trú Khu phố 5, Phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên làm thuyền trưởng đang hành nghề trên biển bị tàu Quân sự, ký hiệu 19 của Philippines đuổi bắt và bắn chết 2 ngư dân.

Sau khi bắt giữ, tàu Quân sự này đã đưa tàu cá PY 96173 TS về Philippines.

Lúc 15h55 ngày 23/9 Đồn Biên phòng 352, BĐBP Phú Yên, nhận được tin báo từ chị Phạm Thị Xuân Hài, 28 tuổi, là vợ anh Phạm Tô báo nhận được thông tin từ tổng đài 02877797903 thông báo tàu cá PY 96173 TS bị Philippines bắt và bắn chết 2 ngư dân gồm có: Lê Văn Reo; Phan Ngọc Liêm, cùng 40 tuổi, cùng trú tại phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên 2.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy đã chỉ đạo cơ quan Trinh sát phối hợp với Đồn Biên phòng 352 khẩn trương xác minh làm rõ để báo cáo và có hướng tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp trên chỉ đạo xử lý.

Theo kết quả xác minh bước đầu được biết, tàu PY 96173 do anh Phạm Tô, 38 tuổi làm thuyền trưởng xuất bến ngày 7/9, trên tàu có 7 người, gồm Thuyền trưởng và 6 thuyền viên.

Nơi xảy ra vụ việc cách Mũi Đô Ni Nao, Đảo Luzong, Philippines (nơi gần nhất) khoảng 47 hải lý về phía Tây Bắc; cách đảo gần nhất trong quần đảo Trường Sa (Song Tử Tây) khoảng 500 hải lý về hướng Bắc Đông Bắc; cách bờ biển TP Tuy Hòa, Phú Yên 722 hải lý về hướng Đông Bắc.

Diễn biến vụ việc: lúc 1h ngày 23/9 tàu cá PY 96173 TS đang đánh bắt thì có 1 tàu Quân sự, ký hiệu 19 của Philippines áp sát cập mạn, uy hiếp và nổ súng bắn về phía hầm trước mũi tàu làm 2 ngư dân là Phan Ngọc Liêm và Lê Văn Reo chết tại chỗ, sau đó tàu quân sự cho 6 người (mặc quân phục), mang theo súng nhảy xuống tàu cá rồi dẫn giải phương tiện đi.

Đến 21h00 ngày 23/9, phía Philippines cho 1 tàu ký hiệu 321 màu trắng cập mạn, canh giữ sau đó tiếp tục dẫn giải tàu cá PY 96173 TS đi, có 4 người mặc quân phục trang bị súng ở lại trên tàu cá để canh giữ; số người này yêu cầu anh Phạm Tô đưa 2 thuyền viên bị chết xuống hầm đá để ướp lạnh, cho số thuyền viên còn lại được đi lại và liên lạc về Việt Nam.

Theo nhận định của thuyền trưởng, tàu cá PY 96173 TS hiện đang neo đậu tại cảng quân sự Pangasinan thuộc thành phố Malyna của Philippines, 5 thuyền viên còn lại trên tàu sức khỏe bình thường.

Chiều 25/9, ông Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết tỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan liên quan tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết đối với hai ngư dân tỉnh này bị cảnh sát biển Philippines bắn chết và năm ngư dân khác bị bắt giữ.

“Trước mắt, tỉnh đã có công văn đề nghị các cơ quan ngoại giao có biện pháp hỗ trợ để sớm đưa thi thể hai ngư dân về nước; đồng thời hỗ trợ tìm hiểu các thông tin liên quan năm ngư dân bị cảnh sát biển Philippines bắt giữ” - ông Trà thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tàu cá bị Philippines bắn 2 thuyền viên: Lời kể người trong cuộc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO