Tàu KN - 402 cứu sống 3 ngư dân trên vùng biển Trường Sa

Minh Thắng - Hoàng Yến 12/08/2018 13:18

Ngày 12/8, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của tàu KN - 402 đã đưa được 3 thuyền viên trên tàu cá mang số hiệu BĐ 95642TS bị nạn tại vùng biển Trường Sa bàn giao cho Trạm cứu hộ đảo Sơn Ca an toàn.

Tàu KN - 402 cứu sống 3 ngư dân trên vùng biển Trường Sa

Thuyền trưởng Trần Duy Quân tàu KN - 402 bàn giao 3 ngư dân cho Trạm cứu hộ đảo Sơn Ca.

Theo đó, tàu cá mang số hiệu BĐ 95642TS, khi đang đánh bắt ở khu vực bãi cạn Én - thuộc quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa, cách đảo Sơn Ca khoảng 13 hải lý về hướng Nam thì bất ngờ bị phá nước. Các thuyền viên không thể tự khắc phục.

Trong khi đó, khu vực tàu cá bị nạn có gió lốc sóng cao từ 3 -4 m, biển động, khiến tàu có nguy cơ bị chìm. Thuyền trưởng Trần Quang Luân, 30 tuổi, ở Lâm Trúc xã Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình Định đã phát tín hiệu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Cùng lúc đó, vào 15h45 ngày 11/08 tàu kiểm ngư KN – 402 đang làm nhiệm vụ ở đảo Đá Thị, nhận được lệnh cứu nạn khẩn cấp tàu KN - 402 đã lên đường cứu nạn.

Thời điểm này, khu vực cứu nạn có thời tiết rất xấu với nhiều chuyển biến bất thường. Nhận định đây là một tình huống cứu nạn vô cùng nguy cấp do vị trí tàu bị nạn nằm trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam đang tăng cường, Thuyền trưởng Trần Duy Quân đã lệnh cho tàu tăng hết tốc lực hướng về phía các thuyền viên tàu BĐ 95642TS đang bị nạn để kịp thời ứng cứu.

Trải qua gần 3 giờ đồng hồ, trong điều kiện thời tiết đặc biệt nguy hiểm, đến 18h ngày 11/08 tàu KN- 402 đã tiếp cận được tàu BĐ 95642TS. Đến vị trí thì tàu cá BĐ 95642-TS đã bị chìm 1/3. Ngay sau đó, một tổ cứu nạn được cử sang tàu BĐ 95642TS để cứu người.

Sau hơn một giờ vật lộn với sóng gió, đến 19h20 ngày 11/08, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của tàu KN - 402 đã đưa 3 thuyền viên tàu BĐ 95642TS lên tàu và chở về bàn giao cho Trạm cứu hộ đảo Sơn Ca lúc 7h ngày 12/8.

Tàu KN - 402 cứu sống 3 ngư dân trên vùng biển Trường Sa - 1

Trạm cứu hộ Đảo Sơn Ca tiếp nhận Thuyền viên Lê Hữu Cường.

Cùng ngày 12/8, tại bệnh xá đảo Sơn Ca đã tiếp nhận một thuyền viên của tàu cá QNg 95122 TS. Ngư dân gặp nạn là Lê Hữu Cường, 51 tuổi, ở Phước Đông, Nha Trang, Khánh Hoà đi trên tàu cá QNg 95122 TS do ông Nguyễn Rô làm thuyền trưởng (trú tại xã Châu Thuận Biển, Bình Sơn, Quảng Ngãi) hành nghề lưới vây chì tại vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa.

Khi tàu cách đảo Núi Le khoảng 3 hải lý về phía Tây thì ông Cường bất ngờ có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn tức ngực, khó thở, rồi ngã xuống sàn tàu và bất tỉnh.

Các ngư dân trên tàu QNg 95122 TS đã kịp thời đưa ông Cường đến đảo Sơn Ca để tiến hành cấp cứu.

Qua chẩn đoán của bác sĩ, ông Cường bị đột quỵ não ngày thứ hai. Với sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm của người bác sĩ hết lòng vì người bệnh, kíp quân y trên đảo đã cấp cứu thuyền viên Lê Hữu Cường qua cơn nguy kịch, hiện đã được chuyển về Bệnh viện 175 bằng máy bay của Công ty bay dịch vụ miền Nam để tiếp tục điều trị.

Trước đó, vào hồi 11h ngày 8/8, Chỉ huy đảo Sơn Ca cũng đã nhận được tin báo của cấp trên, tàu cá mang số hiệu BĐ 96768TS do ông Lý Văn Vang, 47 tuổi, ở Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định là chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 10 thuyền viên đang hoạt động khai thác hải sản tại vùng biển Trường Sa, cách đảo Sơn Ca khoảng 80 hải lý về hướng Đông Nam thì thuyền viên Phạm Văn Trà, 26 tuổi, cùng ở Hoài Nhơn, trong khi kéo lưới bất ngờ bị trượt chân đập đầu vào thành tàu gây chấn thương ở đầu, dẫn đến ngất xỉu do vết thương quá nặng, mất nhiều máu.

Sức khỏe của nạn nhân rất yếu, thuyền trưởng đã liên lạc với hệ thống đài thông tin duyên hải và được trung tâm cứu hộ cứu nạn khu vực 3 hướng dẫn đưa tàu về đảo Sơn Ca để cấp cứu.

Sau khi phát hiện được tàu đang tiến về phía đảo, Chỉ huy Đảo Sơn Ca, Thượng tá Phạm Thế Nhương đã hội ý phân công trong chỉ huy và triển khai cho bệnh xá đảo làm công tác chuẩn bị cấp cứu ngư dân bị nạn.

Khi tiếp nhận bệnh nhân từ tàu đưa vào, kíp quân y đã tiến hành cấp cứu, khâu vết thương ở đầu và chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương vào phần phía sau bên trái rách da đầu. Sau gần 2 giờ cấp cứu, được bác sĩ chăm sóc tận tình, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 12/8, thuyền viên Phạm Văn Trà đã được chủ tàu BD 96768TS đón về đất liền để tiếp tục điều trị.

Trao đổi với Đại Đoàn Kết, Thượng tá Phạm Thế Nhương, Chỉ huy Đảo Sơn Ca cho biết, trong thời gian qua, Đảo Sơn Ca đã tiếp nhận nhiều trường hợp ngư dân gặp nạn khi đang tham gia khai thác ngư trường trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa.

Khi nhận được thông báo cấp cứu từ Trung tâm cứu hộ và Đài thông tin Duyên hải khu vực 3, đảo Sơn Ca đã triển khai kịp thời mọi công tác chuẩn bị để đón ngư dân, đặc biệt là kíp quân y.

“Chúng tôi bảo đảm mọi điều kiện như nơi ăn ở, lương thực thực phẩm, nước ngọt cho ngư dân. Với tinh thần trách nhiệm của người lính, chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết sức mình để gìn giữ biển đảo, bảo vệ quê hương và là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, Thượng tá Phạm Thế Nhương khẳng định.

Tàu KN - 402 cứu sống 3 ngư dân trên vùng biển Trường Sa - 2

Trạm cứu hộ Đảo Sơn Ca tiếp nhận Thuyền viên Lê Hữu Cường.

Tàu KN - 402 cứu sống 3 ngư dân trên vùng biển Trường Sa - 3

Ông Lê Hữu Cường đang điều trị đặc biệt tại Bệnh xá đảo Sơn Ca.

Tàu KN - 402 cứu sống 3 ngư dân trên vùng biển Trường Sa - 4

Vận chuyển bệnh nhân Lê Hữu Cường bằng máy bay trực thăng từ đảo Sơn Ca vào đất liền tối nay (12/8).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tàu KN - 402 cứu sống 3 ngư dân trên vùng biển Trường Sa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO