Thanh niên cũng dễ mắc đái tháo đường

Trần Ngọc Kha 07/04/2016 14:22

TS Lokky Wai, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam nhấn mạnh, có thể nhiều người chưa biết rằng, đái tháo đường có thể xảy ra ngay cả khi ta còn trẻ.

Thứ trưởng Bộ Y tế và các đại biểu tham gia xét nghiệm độ đường trong máu. Ảnh Trần Ngọc Kha.

Hưởng ứng Ngày Sức khoẻ thế giới, ngày 7/4, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo báo chí Dự phòng và Kiểm soát bệnh đái tháo đường tại cộng đồng.

Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Đái tháo đường hiện đang là 1 trong 10 nguyên nhân chính gây tử vong và gây tàn phế hàng đầu cho con người, gây những biến chứng nặng nề về tim mạch, tổn thương thần kinh, suy thận, nhiễm trùng và gây tổn thương bàn chân dẫn đến có thể bị cắt cụt….

Ở nước ta, sau 10 năm (từ 2002 - 2012), tỷ lệ mắc bệnh này tăng gấp 2 lần, từ 2,7% lên 5,4% và ước tính cả nước có khoảng 3 triệu người bị đái tháo đường, trong đó, có đến 60% chưa được phát hiện bệnh. Ông kêu gọi mọi người sống lành mạnh, tích cực để phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này.

TS Lokky Wai, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam cũng lên tiếng cho rằng đái tháo đường là căn bệnh nguy hiểm, có thể gây mù loà và nhiều chứng bệnh khác. Nhưng, ông nhấn mạnh, có thể nhiều người chưa biết rằng, đái tháo đường có thể xảy ra ngay cả khi ta còn trẻ.

Đái tháo đường có nhiều tuyp khác nhau và do nhiều nguyên nhân khác nhau nên cần xác định bệnh rõ ràng, sớm để có thể ứng phó tốt nhất. Cách duy nhất bền vững để đẩy lui căn bệnh này là phòng bệnh. Tuy nhiên, công tác này còn gặp nhiều trở ngại vì bệnh có nguy cơ di truyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh niên cũng dễ mắc đái tháo đường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO