Thanh toán HIV/AIDS vào năm 2030

Bình Nguyên 28/11/2016 09:35

Ngày 27/11, UBND TP Đà Nẵng và Bộ Y tế phối hợp tổ chức lễ mít tinh, diễu hành phòng chống HIV/AIDS năm 2016 và Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1-12) với sự tham gia, hưởng ứng của trên 2.500 người dân và các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Năm 2016 số người mắc mới HIV, số người nhiễm HIV chuyển sang AIDS và số người tử vong do AIDS ở Việt Nam tiếp tục giảm liên tục sau 9 năm.

90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi rút và 90% người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi rút cũng như kiểm soát được số lượng vi rút ở mức thấp nhất để sống khỏe mạnh, giảm nguy cơ lây lan (theo mục tiêu 90 - 90 - 90 của Liên hợp quốc phát động trên toàn cầu).

Trong số các địa phương tích cực hưởng ứng mục tiêu 90 – 90 – 90, thanh toán HIV/AIDS vào năm 2030; Đà Nẵng là TP đang nỗ lực hướng đến tiêu chí không còn người nhiễm mới, không còn người tử vong do HIV/AIDS, không còn phân biệt đối xử với người nhiễm HIV.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh toán HIV/AIDS vào năm 2030

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO