Thêm một nạn nhân tử vong trong vụ ngạt khí ở Gia Lâm

Theo Tienphong.vn 19/09/2016 11:34

Tối 18/9, một trong ba nạn nhân vụ ngạt khí máy phát điện ở Gia Lâm (Hà Nội) điều trị tại bệnh viện Đa khoa Đức Giang, đã tử vong.


Nạn nhân trong vụ ngạt khí được điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin từ bệnh viện, vào khoảng 17h45 ngày 18/9, bệnh nhân Trần Văn Sáng (SN 1998, quê ở tỉnh Nghệ An) đã tử vong. Hiện gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về quê làm các thủ tục an táng.

Trần Văn Sáng là nạn nhân thứ 4 tử vong vì vụ ngạt khí máy phát điện tại Gia Lâm xảy ra vào hôm 17/9. Trước đó, 3 nạn nhân đã tử vong trong vụ việc này là Nguyễn Thị Vui (SN 1973, ở xã Nghĩa Đạo,huyện Thuận Thành, Bắc Ninh), Bùi Văn Giáp (SN 1994, ở thôn Thanh Sơn, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và Bùi Văn Hoàng (SN 2000).

Trước đó, Sáng và 2 nạn nhân khác là Lưu Thị Nhung (SN 2000, ở thôn Thanh Sơn, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và Đậu Thị Hằng (SN 1997) được đưa vào bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu sau vụ việc kể trên. Khi nhập viện, cả 3 nạn nhân đều rất yếu, nằm bất động và phải dùng máy thở.

Trần Văn Sáng tử vong tại bệnh viện vào chiều ngày 18/9. Hiện hai nạn nhân còn lại vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Như tin đã đưa, vào ngày 17/9 trên địa bàn xóm 3, xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm - Hà Nội) đã xảy ra một vụ ngạt khí. Theo thông tin ban đầu, do trời nóng lại mất điện nên các nạn nhân đã mang máy phát điện vào trong nhà để sử dụng dẫn tới bị ngạt khí.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, có 3 nạn nhân tử vong. Ba nạn nhân khác được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thêm một nạn nhân tử vong trong vụ ngạt khí ở Gia Lâm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO