Thi vào lớp 10 trường công: Cuộc đua căng thẳng

Đoàn Xá 03/06/2017 09:00

Ngày 2/6, khoảng 73.000 thí sinh (trong tổng số gần 83.000 học sinh đã tốt nghiệp THCS vừa qua) đã bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 hệ công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2017-2018. Điều đáng nói, khác với mấy năm gần đây, cuộc đua vào lớp 10 năm nay căng thẳng, thậm chí quyết liệt hơn rất nhiều vì sẽ chỉ có khoảng 63.000 thí sinh đậu hệ công lập, còn lại chừng gần 10.000 thí sinh sẽ bị rớt lại.

Học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Phương Vy-TTXVN.

Áp lực lớn

Theo bà Nguyễn Thị Khánh, ở xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn) một phụ huynh đang đợi con đi thi thì do có khoảng cách lớn giữa hệ công lập và hệ dân lập nên nhiều em bị áp lực rất nặng nề. Cụ thể, tiền học phí cũng như các chi phí phát sinh nếu không đậu công lập sẽ rất lớn, từ 4-5 triệu đồng mỗi tháng khiến nhiều gia đình áp lực con cái buộc phải đậu công lập nếu không muốn phải nghỉ học.

Tương tự, nhiều phụ huynh khác cũng cho biết, do năm nay chỉ tiêu ít hơn lượng thí sinh dự thi rất nhiều nên chắc chắn, tỷ lệ đậu sẽ thấp hơn. Và điểm chuẩn vào các trường cũng có nhiều thay đổi, chứ không “dễ đoán” như những năm gần đây. Đặc biệt những trường thuộc tốp giữa, nghĩa là không phải trường điểm của thành phố nhưng cũng nằm ở các quận huyện trung tâm sẽ được nhiều thí sinh ưu tiên lựa chọn. Vì thế, có thể mức điểm ở các trường này sẽ tăng vọt!

Về lịch thi, tất cả các thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ (ngày 2/6). Trong ngày hôm nay (3/6), các thí sinh thông thường làm bài thi môn Toán, riêng thí sinh hệ chuyên sẽ làm bài môn chuyên đã đăng ký. Thí sinh Nguyễn Thu Hồng dự thi ở điểm Trường THCS Phan Công Hớn (huyện Hóc Môn) cho biết, mặc dù mỗi thí sinh được đăng ký 2 nguyện vọng nhưng năm nay đều phải đăng ký trước khi thi nên các em rất lo lắng.

“Mọi năm, các thí sinh làm bài thi xong, ước lượng điểm của mình rồi so sánh với điểm chuẩn của các năm trước rồi mới đăng ký nguyện vọng. Như thế sẽ phù hợp và thoải mái hơn. Làm bài tốt thì đăng ký trường tốt, hay ngược lại vậy. Riêng năm nay, các thí sinh đăng ký trước nên các em buộc phải cố gắng nếu không sẽ không có lựa chọn nào khác vì mình đã đăng ký rồi”- em Hồng cho biết thêm.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều trường nhóm đầu trên địa bàn thành phố như trường Bùi Thị Xuân, Gia Định, Nguyễn Thượng Hiền… ở trung tâm TP HCM có tỷ lệ chọi rất cao bởi có rất đông thí sinh đăng ký trong khi chỉ tiêu lại thấp hơn rất nhiều. Như Trường THPT Lê Hồng Phong chỉ tiêu là 700 nhưng số thí sinh đăng ký lại lên đến 2.700 em. Vì thế, điểm chuẩn chắc chắn sẽ bị đẩy lên rất cao vì nhà trường tuyển chọn từ cao xuống thấp.

Tuy nhiên, tại TP HCM hiện nay cũng tồn tại một nghịch lý, kiểu “vùng trũng” của giáo dục bởi như các trường trên thì quá đông thí sinh còn nhiều trường ở ngoại ô như Cần Giờ, Nhà Bè, Củ Chi, Bình Chánh… thì lại rất ít thí sinh đăng ký. Thậm chí nhiều trường còn không đủ chỉ tiêu bởi nằm ở quá xa trung tâm, hoặc quá ít thí sinh đăng ký dự thi như vài năm trở lại đây.

Các thí sinh dự thi lớp 10 năm nay tại TP Hồ Chí Minh.

Thí sinh tự tin

Mặc dù áp lực lớn nhưng ở bài thi môn Ngữ văn, nhiều thí sinh cho biết đề năm nay khá hay, sát thực và lý thú. “Các câu hỏi vừa gợi mở lại vừa gắn bó với giới trẻ nên nhiều thí sinh thấy hứng thú. Ngay cả các câu hỏi bám sát chương trình học cũng rất vừa sức, không đánh đố. Em có thể đạt được 7-7,5 điểm môn này”, thí sinh Bùi Thị Tâm ở Trường THCS Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình cho biết.

Tương tự, chiều ngày 2/6, nhiều thí sinh cho biết đề thi môn Ngoại ngữ cũng khá vừa sức. Học sinh hoàn toàn có thể đạt điểm 7,8 môn này nếu học tiếng Anh vào loại khá. Nhìn chung, tâm lý của các em ở hai bài thi này đều khá thoải mái, tự tin và rất vui vẻ.

Theo ông Nguyễn Tiến Đạt- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM, do năm nay thí sinh dự thi vào lớp 10 tăng hơn năm ngoái mà thành phố lại có chính sách giảm lượng thí sinh hệ công lập để thực hiện công tác phân luồng thí sinh. Đây là chủ trương lớn của ngành giáo dục thành phố, với mục đích hướng các em theo học các hệ trường nghề, trung cấp, giáo dục thường xuyên… thay vì chỉ chăm chú vào hệ công lập rồi vào đại học. Do đây là năm đầu tiên thực hiện nhiều đổi mới nên nhiều thí sinh và phụ huynh cảm thấy bất ngờ, lo lắng nhưng điều quan trọng nhất vẫn là thí sinh phải tập trung vào việc làm tốt các bài thi của mình.

Ngoài ra, ông Đạt cũng trấn an rằng, do các thí sinh được đăng ký 2 nguyện vọng nên số hồ sơ ảo gần như gấp đôi số thực, vì vậy các thí sinh không nên quá lo lắng khi nhìn vào tỷ lệ hồ sơ và chỉ tiêu tuyển sinh của các trường. Xét tổng quát, vẫn có tới gần 77% thí sinh được đậu hệ công lập.

Đề thi môn Anh văn vừa sức, tính phân loại cao

Chiều 2/6, sau khi kết thúc môn thi ngoại ngữ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, nhiều thí sinh nhận xét đề thi môn Anh văn vừa sức, tính phân loại cao. Đa phần thí sinh nhận định đề thi dễ so với độ khó của những đề ôn thi, luyện tập tại trường cũng như học thêm. Tuy nhiên, một số thí sinh khác lại cho rằng đề thi hơi khó, nhất là 4 câu viết.
Về đề thi môn Anh văn, thầy Trần Hữu Thắng- Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3) nhận xét: “Đề thi năm nay khó hơn năm trước và phân loại rõ ràng theo năng lực, trình độ của học sinh. Tuy nằm trong chương trình nhưng đề thi cũng có một số từ vựng khó nếu học sinh chưa ôn kỹ, nắm vựng kiến thức thì sẽ gặp khó khăn trong những câu đọc hiểu, tìm từ khó. Như thế, học sinh trung bình thì có thể làm bài được 5 điểm và những học sinh có năng khiếu, lực học khá giỏi và ở khu vực các quận nội thành có điều kiện học ngoại ngữ tốt thì làm bài nhẹ nhàng, dễ đạt được điểm cao. Ngược lại, học sinh ở khu vực ngoại thành, đầu vào thấp sẽ khó kiếm điểm cao…”.

K.Bảo

Hơn 400 thí sinh vắng thi

Chiều 2-6, sau khi kết thúc hai môn thi là Ngữ văn và Ngoại ngữ, Sở GD&ĐT TPHCM đã có báo cáo nhanh về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập. Ông Nguyễn Tiến Đạt- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, kỳ tuyển sinh này có hơn 73.000 thí sinh dự thi, trong đó có 6.760 thí sinh dự thi vào lớp, trường THPT chuyên tại 10 hội đồng thi. Tuy số lượng thí sinh, điểm thi cao hơn năm trước nhưng nhờ được chuẩn bị chu đáo, kỹ càng nên ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc. Tại các điểm thi, không có sự cố mất điện, không xảy ra ùn tắc giao thông, không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Số lượng thí sinh vắng thi cả hai môn tại hội đồng lớp 10 thường là 363 em và hội đồng 10 chuyên là 48 thí sinh. Lý do vắng là do thí sinh có hướng đi du học hoặc học ở các trường tư thục, trung cấp chuyên nghiệp nên không tham gia thi.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thi vào lớp 10 trường công: Cuộc đua căng thẳng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO