Thừa Thiên - Huế phát động Tết trồng cây

02/02/2017 09:57

Sáng ngày 2/2 (tức mồng 6 Tết) trên trục đường Tố Hữu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, khởi đầu cho phong trào trồng cây năm 2017.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và các tổ chức đoàn thể tham gia “Tết trồng cây” trên tuyến đường Tố Hữu.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu; Chủ tịch UBND Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Cao; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thừa Thiên - Huế Nguyễn Nam Tiến cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các tổ chức quốc tế trên địa bàn và nhân dân phường An Đông tham gia.

Phát biểu tại buổi lễ phát động Tết trồng cây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, cách đây 58 năm, Bác Hồ đã phát động “Tết trồng cây”. Từ đó đến nay, “Tết trồng cây” đã trở thành truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và càng có ý nghĩa khi toàn thế giới phải đối mặt với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Năm 2016, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trồng được 5.840 ha rừng và 1,2 triệu cây phân tán, nâng diện tích rừng trồng toàn tỉnh lên trên 90.000 ha; khoanh nuôi tái sinh rừng gần 3.000 ha, tổ chức quản lý và bảo vệ tốt những diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên hiện có, nâng độ che phủ rừng của Thừa Thiên - Huế lên 56,3% và đang phấn đấu nâng độ che phủ rừng lên 57% trong năm nay.

Theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Thừa Thiên - Huế Võ Văn Dự, năm 2017, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ trồng 7.000 ha rừng tập trung và 2 triệu cây phân tán.

Trong dịp Tết Đinh Dậu này, các địa phương trong tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức “Tết trồng cây”, đặc biệt là trồng cây phân tán tại các điểm di tích, nghĩa trang liệt sĩ, các khu công nghiệp, khu đô thị mới, nơi công cọng nhằm góp phần làm cho “xanh phố, xanh đường, xanh đất nước”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thừa Thiên - Huế phát động Tết trồng cây

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO