Thực hư chuyện nhiều bác sĩ BVĐK Cần Thơ xin nghỉ

Lê Quốc Khánh 02/08/2016 13:38

Trong số 170 bác sĩ của Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ, chỉ có 3 trường hợp xin nghỉ vì lý do hợp lý hóa gia đình, theo lãnh đạo bệnh viện này.

Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ.

Trước thông tin có nhiều bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ xin nghỉ vì nhiều lý do khác nhau, ngày 2/8/2016, phóng viên báo Đại Đoàn Kết có cuộc làm việc với bác sĩ Lê Quang Võ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ (BV) và ông Huỳnh Minh Phú, Trưởng phòng Tổ chức, BVĐK TP Cần Thơ.

Hai cán bộ này cho biết: BV hiện có 700 cán bộ nhân viên trong đó có 170 bác sĩ, mỗi ngày khám và điều trị hơn 2.000 người bệnh trong đó điều trị nội trú 600 bệnh nhân.

Mỗi ngày, BV cắt cử 100 bác sĩ, y sĩ trực 24/24 để chăm sóc, điều trị người bệnh.

Sau gần 2 năm về cơ ngơi mới, công việc và số lượng người bệnh đến chăm sóc sức khỏe và điều trị nhiều hơn.

Mặc dù chưa được HĐND TP Cần Thơ duyệt giá khám bệnh và điều trị dịch vụ mới nhưng mỗi tháng, BV cũng đã tiết kiệm các khoản chi để tăng thêm thu nhập cho đội ngũ bác sĩ, cán bộ, nhân viên BV gần 1 lần lương căn bản.

BV mở thêm nhiều kỹ thuật mới, đưa bác sĩ đi học để đảm đương kỹ thuật mới như: cấp cứu tim mạch, nội soi ngược dòng, mổ tim hở, tim mạch can thiệp,….

Trong số bác sĩ của BV, có 3 trường hợp xin nghỉ vì lý do hợp lý hóa gia đình.

Ban Giám đốc BV phân công Phòng Tổ chức tìm hiểu cặn kẻ từng trường hợp và xem xét giải quyết thấu lý, đạt tình.

Khoa ngoại thần kinh mới thành lập cách đây vài tháng, có 4 bác sĩ trong đó đưa đi học 1 bác sĩ chuyên khoa can thiệp mạch não, còn 3 bác sĩ vẫn làm việc, không có bác sĩ nào xin nghỉ.

Bác sĩ giám đốc Lê Quang Võ khẳng định: Với đội ngũ 170 bác sĩ, BVĐK TP Cần Thơ đủ sức đảm bảo chuyên môn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thực hư chuyện nhiều bác sĩ BVĐK Cần Thơ xin nghỉ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO