Thương binh cụt một tay chở cháu gái đi thi

Chí Đại 01/07/2016 15:44

Dưới cái nắng chói chang, ông Nguyễn Đình Bốn (59 tuổi), trú xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, bị thương binh, cụt một tay chở cháu gái gọi bằng dượng là thí sinh Lê Thị Tâm học sinh trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Tam Kỳ đi thi THPT Quốc gia năm 2016.

Thương binh cụt một tay chở cháu gái đi thi

Ông Nguyễn Đình Bốn ngôi chờ cháu đi thi THPT Quốc gia.

Qua trò chuyện với ông Bốn cho hay: “Tôi dây từ sáng sớm đã đến chở cháu gái Tâm đi thi THPT Quốc gia, do cha mẹ cháu Tâm là ông Lê Bình bận lo công việc đồng áng, ở nhà làm lúa nên nhờ tôi chở đi thi giùm”.

“Hai dượng cháu đi bằng xe máy xuống điểm thi, trưa lại đưa cháu về, chiều lại đưa xuống lại để tiếp tục thi các môn còn lại”. Ông Bốn nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thương binh cụt một tay chở cháu gái đi thi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO