Tiếp tục đổi mới thông tin, tuyên truyền trên báo chí

H.Vũ 28/12/2019 22:00

Ngày 28/12, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đến dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, cùng hơn 600 đại biểu đại diện cho các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí.

Tiếp tục đổi mới thông tin, tuyên truyền trên báo chí

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo đánh giá công tác báo chí năm 2019 do ông Lê Mạnh Hùng- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày cho thấy, công tác chỉ đạo báo chí, quản lý báo chí được tăng cường. Việc quy định và từng bước nâng cao nghiệp vụ, đạo đức người làm báo được quan tâm, nhiều vụ việc vi phạm đạo đức nghề nghiệp được phát hiện xử lý kịp thời. Cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí chấn chỉnh nhiều biểu hiện chệch hướng trong đời sống báo chí, như tình trạng “báo hóa” các tạp chí, các trang thông tin điện tử tổng hợp “núp bóng” hoạt động như cơ quan báo chí...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá: Công tác thông tin tuyên truyền trên báo chí tiếp tục đổi mới, nội dung, hình thức ngày càng đa dạng có chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Các cơ quan báo chí chấp hành nghiêm kỷ luật thông tin, đặc biệt là những thông tin quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Tập trung thông tin tuyên truyền những sự kiện lớn của đất nước, phản ánh sinh động mọi mặt của đời sống kinh tế chính trị văn hóa xã hội. Tích cực tuyên truyền những giá trị tốt đẹp, những nhân tố mới, biểu dương tấm gương người tốt việc tốt. Đẩy mạnh tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, đã có nhiều hơn các bài viết, chương trình bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch. Tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phê phán những biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống trong xã hội. “Trong đó các chuyên mục về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực tư tưởng văn hóa, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chủ yếu tập trung thể hiện ở một số cơ quan báo chí. Năm 2019, số lượng các cơ quan báo chí tham gia nhiều hơn, có nhiều tuyến bài, nhiều nội dung rất kịp thời, bổ ích”- ông Võ Văn Thưởng cho hay.

Nhấn mạnh năm 2020 sẽ diễn ra các sự kiện và ngày lễ kỷ niệm lớn, có ý nghĩa trọng đại, ông Võ Văn Thưởng đề nghị, báo chí cần sớm phát huy, ngay từ đầu năm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà đất nước đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo niềm tin, động lực cho toàn cán bộ, đảng viên, nhân dân nỗ lực đạt được kết quả cao hơn trong năm 2019. Báo chí kiên trì thực hiện thông tin tuyên truyền theo phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; đặc biệt, chấp hành chỉ đạo, định hướng về các vấn đề quan trọng phức tạp, nhạy cảm, bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc một đầu mối trong chỉ đạo định hướng thông tin.

Theo ông Võ Văn Thưởng, chúng ta đang ở những ngày cuối cùng trong giới hạn thực hiện quy hoạch báo chí với 24 cơ quan báo chí phải tổ chức sắp xếp trong năm 2019. Do đó, cần thực hiện đúng nguyên tắc đề ra. Cơ quan chủ quản nào không xây dựng, không trình phương án sắp xếp để cấp lại giấy phép hoạt động thì kiên quyết đình bản tạm thời, sau đó nếu tiếp tục không thực hiện thì đề nghị cơ quan quản lý nhà nước tước giấy phép hoạt động. Không để lừng chừng, làm giảm đi hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị, tăng cường công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí; tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong các cơ quan báo chí thực sự trong sạch, vững mạnh, là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết của cơ quan. Bên cạnh đó, chú trọng kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Kiên quyết chống biểu hiện suy thoái, tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếp tục đổi mới thông tin, tuyên truyền trên báo chí

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO