Tìm được hai nạn nhân cuối cùng vụ chìm tàu trên vùng biển Vũng Tàu

Thành Luân 07/12/2017 21:36

Chiều 7/12, thông tin với Đại Đoàn Kết, ông Trần Kim Vĩnh Thọ, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III Trung tâm cứu nạn III) cho biết, các lực lượng cứu hộ trên biển đã tìm được hai nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm tàu trên vùng biển Vũng Tàu.

Theo ông Thọ, tàu CN 09 của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đưa các thi thể thuyền viên của tàu BV 75386 TS bị nạn tại vùng biển Vũng Tàu cập cảng Trung tâm cứu nạn III và thông báo hoàn tất công tác tìm kiếm cứu nạn.

Theo đó, Tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 272 đã phát hiện các thi thể cách vị trí tàu cá BV 75386 TS chìm khoảng 4,5 hải lý về phía Tây Bắc, thuộc vịnh Gành Rái.

Khoảng 1 giờ sau, tàu CN 09 của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được chỉ đạo trục vớt thi thể còn lại ở cách vị trí tàu bị nạn 1,5 hải lý về phía Đông Nam, gần phao số 0 (vùng biển Vũng Tàu).

Theo Trung tâm cứu nạn III, ngay khi đưa vào bờ, cả 2 thi thể ngư dân đã được người thân, thuyền trưởng và chủ tàu nhận dạng chính xác là ông Trần Quốc Long (37 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) và ông Lê Văn Duyên (SN 46 tuổi, quê Bình Thuận).

Như vậy, sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, công tác tìm kiếm cứu nạn đã kết thúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tìm được hai nạn nhân cuối cùng vụ chìm tàu trên vùng biển Vũng Tàu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO