Tọa đàm ‘Phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em’

28/06/2019 18:17

Ngày 28/6, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Quảng Nam tổ chức “Tọa đàm phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em”. Bà Trương Thị Lộc, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi tọa đàm.

Tọa đàm ‘Phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em’

Quang cảnh buổi tọa đàm phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Theo báo cáo tại buổi tọa đàm, trong năm 2018, Công an tỉnh đã tiếp nhận, điều tra, xử lú 64 vụ, 79 đối tượng, 74 nạn nhân liên quan đến xâm hại, bạo lực gia đình. Trong đó, vụ việc phụ nữ, trẻ em bị bạo lực gia đình là 40 vụ, 54 đối tượng, 47 nạn nhân.

Ngoài ra, đã khởi tố 20 vụ, 19 đối tượng, xử lý hành chính 20 vụ, 33 đối tượng. Vụ việc trẻ em bị xâm hại là 24 vụ, 25 đối tượng, 27 nạn nhân; đã khởi tố 22 vụ, 22 đối tượng, xử lý hành 1 vụ, 1 đối tượng còn 1 vụ, 2 đối tượng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu bày tỏ nhiều ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương, trẻ em về trách nhiệm, công tác phối hợp cũng như đề xuất các giải pháp trong công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh đó, tập trung vào một số nội dung như: Xác định vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, cán bộ LHPN trong công tác gia đình, trẻ em; sự phối hợp của các cấp, ngành trong công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em tại địa phương;…

Nhằm nâng cao nâng cao ý thức phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội; duy trì nhân rộng các mô hình phòng ngừa, trợ giúp phụ nữ, trẻ em bị xâm hại, bạo lực tại địa phương.

Tấn Thành - Chí Đại

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tọa đàm ‘Phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO