TP Hồ Chí Minh: Bàn biện pháp giữ gìn an ninh trật tự

Thanh Giang 14/10/2019 08:00

Ngày 13/10, Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình lắng nghe và trao đổi tháng 10 chủ đề “Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP HCM thực trạng và giải pháp”. Tại đây, nhiều ý kiến đại diện cho người dân và các cơ quan chức năng đều cho rằng, việc quản lý an ninh trật tự xã hội còn bất cập, vì vậy tình hình tội phạm diễn biến phức tạp. Đặc biệt, xu hướng tội phạm đang nở rộ ở vùng ven.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang- Phó Giám đốc Công an TP HCM cho biết, tình hình tội phạm trên địa bàn TP HCM thời gian qua diễn biến phức tạp. Tội phạm gây bất an cho người dân. Đáng chú ý là tội phạm ma túy, tội phạm xâm hại tình dục ở trẻ em, tội phạm núp bóng doanh nghiệp để hoạt động tín dụng đen rồi bắt giữ người không đúng quy định, cố ý gây thương tích.

Lãnh đạo các quận/huyện cũng thừa nhận, dù địa phương cố gắng làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, thế nhưng vẫn có những vụ việc gây bức xúc dư luận do“ngáo đá”, ma túy gây ra, khiến người dân bức xúc. “Game bắn cá lan tràn khắp thành phố. Theo tôi, đây chính là nơi tụ tập cờ bạc trá hình. Đa số những tụ điểm này thường chơi từ sáng đến đêm. Muốn chơi như vậy thì sử dụng ma túy đá. Cuối cùng, hết tiền rồi chắc chắn sẽ có những hành động tiêu cực. Dẹp bỏ các tụ điểm game bắn cá càng sớm càng tốt” - ông Lý Nhơn Thành, cử tri quận 1 lo lắng. Một số cử tri bức xúc về tình trạng ma túy, mại dâm, đá gà, sòng bạc tồn tại nhưng chậm xử lý. Đơn cử, có nhiều khách sạn, massage trá hình nhưng chính quyền địa phương không biết. Cử tri Nguyễn Thị Tố Trâm (quận Bình Tân) băn khoăn: “Có nhiều sự việc chậm phát hiện và xử lý thì trách nhiệm chính vẫn là địa phương. Câu hỏi đặt ra, chính quyền địa phương ở đâu, làm gì liệu có bao che hay không? Người dân cũng biết không lý gì mà địa phương không biết”. Còn cử tri Nguyễn Thị Tố Trâm dẫn chứng, Phở Hòa liên tục bị tạt mắm tôm trong thời gian dài nhưng Công an phường không xử phạt. Khách sạn hoạt động mại dâm, ma túy nhưng địa phương không biết, không xử lý. Rồi các vụ phân lô bán nền diễn ra ầm ầm, công khai cò mồi dẫn đến hàng ngàn người mất tiền mất của.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang thông tin, thời gian qua cơ quan chức năng ghi nhận có 2.290 vụ hình sự, giảm 8,3% tương đương 271 vụ án. Mức giảm này khá tốt so với chỉ tiêu chung của cả nước là 3%.

Theo ông Lê Minh Đức - Phó trưởng ban Pháp chế HĐND TP HCM, số lượng phạm pháp hình sự có giảm so với năm 2018, song còn nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, xu hướng tội phạm đang nở rộ ở vùng ven. Đại biểu HĐND TPHCM cho rằng, nhóm tội phạm trật tự an toàn xã hội như tội phạm tín dụng đen hoành hành vì quỹ tín dụng có cơ chế cho vay rườm rà, người dân khó tiếp cận. Tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em cũng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu, người dân không có điều kiện cho con đi học, cha mẹ để trẻ nhỏ ở nhà nên dễ bị xâm hại. Theo ông Đức, thời gian qua địa phương và lực lượng chức năng có đẩy mạnh xử lý tin báo tố giác tội phạm nhưng có nơi chưa làm tốt. Thông tin trao đổi không kịp thời, quản lý không cao. Các mô hình trong phong tào toàn dân bảo vệ Tổ quốc nhiều nơi triển khai mang tính hình thức. “Lực lượng công an địa phương chưa làm tròn trách nhiệm trong xứ lý thông tin tố giác tội phạm.Thực tế đang tồn tại tình trạng, người dân tố giác nhưng lực lượng chức năng chậm xử lý. Kết quả, gây mất lòng tin dẫn đến người dân không báo tố giác tội phạm nữa”- lãnh đạo Công an thành phố thừa nhận.

Ông Nguyễn Nhật Nam - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM chia sẻ, vừa qua thành phố tăng cường giải quyết 10.200 tin báo tố giác tội phạm, đạt 81%, tiến hành khởi tố 3.950 vụ. “Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, tội phạm xuyên quốc gia, táo bạo, sử dụng công nghệ cao. Sắp tới cần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninhTổ quốc, nhân rộng mô hình hay, tăng cường công tác bảo vệ, an ninh trật tự, quản lý nhà hàng, karaoke, nhà trọ” - ông Nam nhấn mạnh.

Theo ông Lê Minh Đức- Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND TP HCM, thời gian qua địa phương và lực lượng chức năng có đẩy mạnh xử lý tin báo tố giác tội phạm nhưng có nơi chưa làm tốt. Thông tin trao đổi không kịp thời, quản lý không cao. Mô hình trong phong tào toàn dân bảo vệ Tổ quốc nhiều nơi triển khai mang tính hình thức.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Bàn biện pháp giữ gìn an ninh trật tự

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO