TP Hồ Chí Minh chi hơn 1.000 tỷ đồng chăm lo Tết Nguyên đán 2020

Thanh Giang 01/02/2020 08:00

Ngày 31/1, UBND TPHCM tổ chức tổng kết công tác chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. UBND thành phố cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay thành phố chi 1.000,79 tỷ đồng để chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, sinh viên nghèo.

Nguồn kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán 2020 tăng hơn 26,7 tỷ đồng so với năm 2019, trong đó ngân sách Trung ương hơn 12 tỷ đồng, ngân sách thành phố hơn 778 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố thực hiện tốt công tác xã hội hóa để chăm lo Tết cho người dân với tổng số tiền hơn 201,9 tỷ đồng.

Bên cạnh công tác chăm lo Tết cho người dân, UBND thành phố còn chỉ đạo các sở ngành, quận - huyện theo dõi việc chi trả lương, thưởng cho người lao động. Ghi nhận, có gần 500 doanh nghiệp ngoài thưởng tết còn tổ chức tặng quà, phiếu mua hàng, lì xì, tổ chức xe đưa đón công nhân về quê đón Tết. Trước tết thành phố chỉ xảy ra 2 vụ tranh chấp lao động tập thể thuộc Công ty TNHH giày Gia Phát và Công ty TNHH may thời trang Gia Phú với tổng số người tham gia là 482 người. Cả 2 vụ tranh chấp lao động tập thể đã giải quyết ổn thỏa xong trước tết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh chi hơn 1.000 tỷ đồng chăm lo Tết Nguyên đán 2020

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO