TP Hồ Chí Minh: Hơn 1.700 cơ sở vi phạm an toàn cháy nổ

Đoàn Xá 09/04/2016 08:22

Theo báo cáo của Sở Cảnh sát PCCC thành phố, trong những tháng đầu năm 2016, qua kiểm tra hơn 18.000 cơ sở, đã phát hiện 1.703 cơ sở vi phạm về quy định an toàn phòng chống cháy nổ. 

Tất cả các đơn vị này đều bị lập biên bản, ra quyết định xử phạt với tổng số tiền lên đến hơn 1,8 tỷ đồng. Cũng theo đơn vị này, từ đầu năm đến nay, thành phố đã xảy ra gần 700 tai nạn liên quan đến sự cố cháy nổ. Tuy nhiên, rất may là không có người thiệt mạng, chỉ có 9 người bị thương.

Về nguyên nhân, Đại tá Trần Thanh Châu, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố cho rằng hầu hết là liên quan đến sự cố về điện, thời tiết hanh khô và sự lơ là trong công tác phòng ngừa của người dân. Bên cạnh đó là các sự cố liên quan đến các cơ sở kinh doanh hóa chất, kinh doanh nguyên vật liệu dễ cháy nổ vẫn còn tồn tại lén lút ở các khu dân cư.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Hơn 1.700 cơ sở vi phạm an toàn cháy nổ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO