TP Hồ Chí Minh: Thiếu vốn chống ngập

Đoàn Xá 10/05/2016 10:11

Thành phố Hồ Chí Minh đã có rất nhiều phương án chống ngập được đưa ra như mua xe bơm di động, xây hồ chống ngập, xây đập ngăn kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè hay xây đê bao dọc tuyến sông Sài Gòn. Tuy nhiên, theo Trung tâm điều hành chống ngập úng thành phố thì hiện nay, số vốn cần thiết để thực hiện các dự án là khoảng 2.000 tỷ đồng trong khi thực tế, số vốn được bố trí mới chỉ đạt khoảng 1/3. 

TP Hồ Chí Minh: Thiếu vốn chống ngập

Mùa mưa ở TP Hồ Chí Minh vẫn là mùa ngập úng.

Điều đó có nghĩa là, ngay cả khi các dự án chống ngập này phát huy hiệu quả, người dân nhiều nơi trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chắc chắn vẫn tiếp tục phải sống chung cùng ngập úng.

Theo Trung tâm chống ngập úng thành phố, nguyên nhân của tình trạng ngập úng kéo dài trong nhiều năm qua là hệ thống thoát nước tại nhiều nơi chưa được cải tạo, duy tu cho phù hợp với sự gia tăng của các công trình khác. Hiện thành phố có khoảng 31 điểm ngập nặng và một số điểm ngập không cố định.

Trước đây, Trung tâm dự kiến tới năm 2018 sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng nhưng đến nay, thời gian bị đẩy lùi tới năm 2020. Theo đó, giai đoạn chống ngập quan trọng nhất là 2016-2020 dự kiến cần số tiền lên đến 97.000 tỷ đồng để khắc phục hoàn toàn các điểm ngập.

Tuy nhiên đây là số tiền quá lớn và các dự án chống ngập mới chỉ thu hút được khoảng 23.000 tỷ đồng. Đại diện Trung tâm cho rằng, khác với các dự án giao thông, phát triển đô thị khác, việc thu hút đầu tư vào các dự án chống ngập hết sức khó khăn vì ít thu lợi nhuận. Vì vậy, để thu hút được số tiền còn lại là 74.000 tỷ đồng nhằm thực hiện các dự án là khó khả thi. Nghĩa là trong nhiều năm tới, người dân thành phố ở một số điểm ngập vẫn phải sống chung với nước khi mùa mưa tới.

Ngoài ra, cũng theo Trung tâm chống ngập, trong năm 2016 và 2017 tới đây, có 50 dự án chống ngập sẽ hoàn thành, góp phần giải quyết việc ngập úng ở một số địa điểm trong thời gian ngắn hạn. Song song với đó là các dự án chống ngập đang được kỳ vọng như dự án cải tạo tuyến mương Nhật Bản (từ sân bay Tân Sơn Nhất tới đường Nguyễn Kiệm), dự án xây dựng 6 cống ngăn triều từ sông Kinh tới sông Vàm Thuật.

Dự kiến, khi các dự án này hoàn thành, tuy chưa giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng nhưng về cơ bản, ở những lượng mưa lưu lượng trung bình (50mm) thì không xảy ra tình trạng ngập úng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Thiếu vốn chống ngập

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO