Trải nghiệm

Ngọc Hoa 18/04/2016 10:00

“Ngày Sinh Viên”-HUS Open Day 2016 vừa được Trường đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thu hút rất nhiều các em học sinh các trường TPHT tham gia. Bởi chương trình chính là một cơ hội mở giúp ích các em học sinh trong việc lựa chọn tìm kiếm ngành nghề phù hợp trước khi bước vào ngưỡng cửa đại học. 

Trong thực tế, không ít học sinh nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi một ngành nghề nào đó từ những năm học phổ thông, nhưng cũng có những cô cậu học trò hoang mang trước vô vàn lựa chọn: Ngành Y, Khoa học Tự nhiên hay Ngoại thương…Thì tại chương trình này, theo lời Bí thư đoàn trường Nguyễn Hoàng Nam học sinh có thể tìm thấy những thí nghiệm trực quan để hiểu rõ hơn ngành nghề mình theo đuổi.

Tại đây, các em học sinh sẽ được trải nghiệm không khí trong một trường đại học. Hơn hết sẽ nhận được thông tin một cách trực tiếp chứ không phải thấy khoa học, đại học là một điều gì đấy xa vời. Tránh “ồ ạt” thi vào những trường “hot” rồi khi ra trường cũng “ồ ạt” thất nghiệp hoặc phải làm trái ngành, trái nghề mình đã được đào tạo, gây ra lãng phí lớn.

Con số thống kê mới nhất cho thấy số cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp của cả nước tính ở thời điểm cuối năm 2015 là 225.500 người. Theo nhận định của cơ quan chức năng, nhóm người có trình độ cao đẳng và đại học trở lên vẫn có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất và có xu hướng tăng. Cụ thể nhóm có trình độ cao đẳng nghề tăng từ 4,76% lên 7,95%; cao đẳng chuyên nghiệp tăng từ 6,79% lên 7,93%; đại học trở lên tăng từ 4,6% lên 4,88%...

Thực ra câu chuyện sinh viên tốt nghiệp ĐH thất nghiệp từng được đề cập nhiều, cùng với đó rất nhiều giải pháp đã được đưa ra để tháo gỡ… Thế nhưng, kết quả vẫn còn rất khiêm tốn. Một trong những nguyên nhân chưa giải quyết tốt việc làm cho sinh viên tốt nghiệp mà Bộ GD&ĐT thừa nhận, bên cạnh điều kiện đảm bảo chất lượng của một số cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo; một số trường đại học thiếu giảng viên và chất lượng cũng chưa đảm bảo, không tương xứng với quy mô đào tạo; thì nội dung đào tạo nặng về truyền thụ lý thuyết một chiều, nhẹ về thực hành, chưa chú trọng rèn luyện các kỹ năng mềm (làm việc nhóm, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ ngoại ngữ và hoạt động xã hội) cho người học…

Có lẽ đó cũng là lý do để những chương trình như “Ngày Sinh Viên”-HUS Open Day 2016 ra đời và thu hút được nhiều học sinh tham gia. Đây chính là cơ hội để các em được hoà mình vào đời sống sinh hoạt, nghiên cứu và học tập thường ngày của sinh viên. Được trải nghiệm một môi trường thực tế “học gì, làm gì” sẽ giúp các em lựa chọn được điều mình quan tâm và đam mê để cống hiến lâu dài.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trải nghiệm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO