Triển khai công tác thi THPT Quốc gia: Đừng để học sinh nào bị lãng quên

Phương Linh 30/03/2016 08:10

Ngày 29/3, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị “Triển khai công tác thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016. 

Triển khai công tác thi THPT Quốc gia: Đừng để học sinh nào bị lãng quên

Thí sinh dự kỳ thi THPT Quốc gia 2015.

Tại Hội nghị, Sở GD&ĐT Hà Nội phổ biến cho đại diện các phòng GD&ĐT, trường THPT, trung tâm GDTX về quy chế, công tác tổ chức kỳ thi. Đặc biệt lãnh đạo Sở nhấn mạnh: Chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng, các nhà trường đừng để bất cứ học sinh nào bị lãng quên. Đừng chỉ quan tâm đến học sinh giơ tay phát biểu, còn lãng quên những học sinh khác.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016, Sở GD&ĐT Hà Nội triển khai cho học sinh đăng ký dự thi trong hai đợt. Đợt 1, đăng ký dự thi từ ngày 1/4 đến 30/4/2016 cho tất cả các thí sinh (không phân biệt mục đích thi, kể cả thí sinh diện miễn thi). Tất cả các thí sinh phải đăng ký để cung cấp thông tin thí sinh, các môn đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp, tuyển sinh ĐH, CĐ. Sau thời hạn 30/4, thí sinh không được quyền thay đổi cụm thi và các thông tin về môn thi đã đăng ký.

Đợt 2, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp: Từ ngày 2/5 đến 30/5 tất cả thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp phải đăng ký, cung cấp thông tin kết quả học tập, hạnh kiểm năm lớp 12. Thí sinh đã học xong chương trình THPT từ năm 2015 trở về trước nộp Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT vào thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự thi.

Các thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT đăng ký dự thi để xét tuyển vào ĐH, CĐ đăng ký tại Phòng GD&ĐT nơi cư trú. Thí sinh học hết chương trình lớp 12 trong năm học 2015-2016 đăng ký tại trường phổ thông nơi học lớp 12, không được đăng ký tại nơi khác. Thí sinh tự đăng ký dự thi tại trường phổ thông trên địa bàn cư trú.

Về công tác chuẩn bị cho các em kiến thức, tâm thế để bước vào kỳ thi quan trọng, ông Nguyễn Hữu Độ- Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội quán triệt: Các trường không để bất cứ học sinh nào bị lãng quên. Nếu trong lớp thầy cô chỉ quan tâm đến học sinh giơ tay phát biểu, những em khác sẽ bị lãng quên một tiết học, rồi dần cả năm học.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đề nghị các trường tập hợp danh sách học sinh yếu kém của từng bộ môn, học sinh chưa ngoan, gửi về cho Sở. “Đồng thời, trường phải vận động giáo viên đỡ đầu để học sinh nâng cao nhận thức, cũng như đạo đức. Ngành giáo dục thủ đô sẽ tôn vinh những giáo viên đạt kết quả tốt trong lĩnh vực này. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Chương Mỹ đã thực hiện hình thức này khá tốt. Mỗi giáo viên đỡ đầu hai học sinh còn yếu kém, coi các em như chính những người con của mình” - ông Độ nói.
Đánh giá về kỳ thi THPT quốc gia 2016, ông Độ khẳng định: Đây là kỳ thi có quy mô, ảnh hưởng lớn đến xã hội, được dư luận đánh giá cao. Một số bất cập của kỳ thi năm ngoái đã được Bộ GD&ĐT thay đổi trong năm nay, như giao quyền công bố kết quả cho tất cả cụm thi. Các trường THPT, Phòng GD&ĐT cần nắm chắc quy chế thi của Bộ GD&ĐT với nhiều điểm đổi mới. Thí sinh tỉnh nào sẽ thi ở tỉnh đó. Mỗi điểm thi phải bố trí một điện thoại có loa ngoài để mọi người cùng nghe; không sử dụng thiết bị ghi hình, điện tử trong khu vực thi. Mỗi cán bộ giám sát không được quản lý quá 7 phòng thi. Quy chế thi phải được các trường biên tập lại sao cho ngắn gọn, dễ hiểu, yêu cầu từng giáo viên nắm chắc.

Lãnh đạo Sở cũng lưu ý đến các trường về công tác ôn tập, thầy cô cần thường xuyên nhắc nhở học sinh ôn luyện để tránh điểm liệt. Những năm trước, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của thành phố tương đối cao nhưng số học sinh bị điểm thấp vẫn nhiều. “Với môn Toán, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT cũ, học sinh hoàn thiện bài khảo sát đồ thị hàm số được 2 điểm (vượt qua mức điểm liệt), nhưng với kỳ thi THPT quốc gia, hoàn thiện bài tập này chỉ đạt 1 điểm. Và theo quy chế thi, thí sinh đạt 1 điểm ở mỗi bài thi trở xuống sẽ không đủ điều kiện xét tốt nghiệp THPT; vi phạm quy chế, thí sinh sẽ bị đình chỉ toàn bộ kỳ thi...”- lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội nhắc nhở.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Triển khai công tác thi THPT Quốc gia: Đừng để học sinh nào bị lãng quên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO