Trình độ toán học của sinh viên đang đi xuống

Thu Hương (thực hiện) 18/04/2017 10:35

Đó là ý kiến của GS. TSKH Phùng Hồ Hải - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Toán học Việt Nam, đồng Trưởng ban tổ chức kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc 2017. Một trong những nguyên nhân được đề cập đến là do thời lượng dạy và học dành cho môn toán trong các trường ĐH, CĐ, học viện đang giảm đi.

Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc 2017 có 667 thí sinh của 90 đoàn đến từ 72 trường ĐH – Học viện, 6 trường CĐ; và 12 trường THPT chuyên trên cả nước tham dự. Trải qua 25 năm tổ chức kỳ thi, từ chỗ ban đầu chỉ có tổng cộng 3 trường ĐH tham dự, đến nay đã có 90 đoàn, với gần 25.000 lượt sinh viên, học sinh, giảng viên đến với 25 kỳ thi Olympic Toán học toàn quốc.

Chia sẻ về kết quả kỳ thi, GS. TSKH Phùng Hồ Hải cho biết: Tỷ lệ giải thưởng năm nay vẫn có khoảng 60 huy chương vàng (Giải Nhất) cho thí sinh ở cả 2 môn Đại số và Giải tích. Những đoàn có thế mạnh, dẫn đầu trong các kỳ thi trước năm nay vẫn tiếp tục giành nhiều giải cao như ĐH Bách khoa, hai ĐH Khoa học tự nhiên thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP HCM, ĐH Sư phạm Hà Nội…

Trong đó, ĐH Sư phạm Hà Nội có thành tích tốt hơn so với chính họ năm ngoái. Tương tự, nhiều trường như ĐH Hà Tĩnh có thí sinh đạt giải cao, thành tích vượt trội so với chính họ của các năm trước cũng là tín hiệu vui.

Tuy nhiên, năm nay không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối ở hai bài thi dù vẫn có những thí sinh đạt giải nhất cả hai môn Đại số và Giải tích. Không có một gương mặt nào đặc biệt xuất sắc “nổi lên”.

Trong vài ngày tới, Ban tổ chức sẽ chính thức công bố danh sách các thí sinh và đội đoạt giải cụ thể.

GS TSKH Phùng Hồ Hải.

PV: Về chất lượng thí sinh năm nay thì sao, thưa ông?

GS TSKH Phùng Hồ Hải: Chúng tôi không đánh giá về năng lực của từng thí sinh mà nhìn vào chất lượng bài thi của các em. Mặc dù độ khó của các bài năm nay đã giảm đi, thậm chí theo ban tổ chức đề bài tương đối dễ so với các năm nhưng kết quả thí sinh làm ra khiến chúng tôi khá bất ngờ…

Từ đó cho thấy trình độ chung về môn toán của các em so với các năm trước giảm đi rõ rệt. Một trong những lý do chúng tôi cho rằng là bởi thời lượng giảng dạy môn toán ở trong các trường ĐH, CĐ, Học viện càng ngày càng giảm.

Có nguyên nhân nào từ phía học sinh giỏi toán ở phổ thông không theo học Toán chuyên sâu khi lên bậc ĐH hoặc đi du học?

- Việc ngày càng có nhiều sinh viên giỏi đi du học ở nước ngoài cũng sẽ ảnh hưởng, thể hiện trong trình độ chung của sinh viên trong nước. Đó là thực tế mà chúng ta không thay đổi được.

Tuy nhiên những học sinh giỏi toán không theo ngành toán ở bậc ĐH thì không ảnh hưởng lắm đến chất lượng kỳ thi vì trong kỳ thi này có nhiều sinh viên chuyên toán ở bậc phổ thông. Họ có thể học ở bất cứ trường ĐH nào bất cứ ngành nào. Như tôi đã nói ở trên, chúng tôi không đánh giá về năng lực học toán của sinh viên mà đánh giá về trình độ học toán.

Còn chất lượng dạy toán ở bậc phổ thông chắc chắn có ảnh hưởng đến bậc ĐH, đó là cái tất yếu.

Đây có phải là kỳ thi học sinh giỏi môn toán ở cấp độ ĐH, CĐ – một kỳ thi mở rộng so với chọn học sinh giỏi môn toán ở cấp phổ thông không, thưa ông?

- Hoàn toàn khác. Đây là kỳ thi Olympic Toán học của sinh viên, không phải là kỳ thi sinh viên giỏi toán. Khác với kỳ thi chọn học sinh giỏi môn toán cấp phổ thông là chọn các em học sinh giỏi nhất về môn toán ở mỗi tỉnh và các em ấy thường học ở các lớp chuyên toán. Ở đây là đại diện cho trường, không có tính chuyên ở đây. Ngoài một số trường có giảng dạy chuyên về toán còn đại đa số các trường khác thì không, chỉ là những em sinh viên yêu thích toán.

Mục tiêu của chúng tôi là động viên các em sinh viên học toán trong trường ĐH và CĐ, học viện.

Như ông vừa nói, đây là Kỳ thi Olympic về Toán dành cho sinh viên toàn quốc nhưng thí sinh không đăng ký tự do được mà phải thông qua các trường? Ban tổ chức có hướng tới việc tất cả sinh viên đều có thể tham dự kỳ thi Olympic này không hay chỉ dành cho những sinh viên rất xuất sắc được nhà trường lựa chọn?

- Khuôn khổ của kỳ thi khiến chúng tôi không thể đáp ứng được hết nếu để tất cả sinh viên trên toàn quốc thi một cách tự do. Chúng tôi để các trường đăng ký thoải mái nhưng giới hạn mỗi trường cử không quá 10 sinh viên tham dự. Nhưng trình độ các trường khác nhau, cũng phần nào đại diện cho trình độ chung của tất cả các sinh viên Việt Nam.

Nhưng đó cũng là so bó đũa chọn cột cờ. Có sinh viên nào tự đăng ký và tự chi trả kinh phí đến Phú Yên để thi trong kỳ thi vừa rồi không, thưa ông?

- Với kỳ thi này chúng tôi chấp nhận sinh viên đi như vậy nếu trường không gửi đoàn sinh viên tham dự. Còn nếu trường có đoàn tham dự thì sinh viên không được đi tự do nữa mà phải theo đoàn. Cụ thể, kỳ thi năm nay, số lượng sinh viên tự đăng ký thi có nhưng rất ít.

Các thầy cô giáo đều rất muốn cử sinh viên đi nhưng khó khăn nằm ở phía nhà trường quản lý do liên quan đến vấn đề kinh phí do tổ chức một đoàn đi, ngoài đi thi còn hoạt động bồi dưỡng cho các em từ trước đó. Các trường phải cân nhắc cho phù hợp.

Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trình độ toán học của sinh viên đang đi xuống

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO