Trường ĐH Việt-Đức trao bằng tốt nghiệp cho 109 sinh viên

Quốc Định 25/04/2016 01:46

Tại Bình Dương, Trường ĐH Việt-Đức (VGU) đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho 109 sinh viên từ 9 chương trình đào tạo thạc sĩ và cử nhân. 

Trường ĐH Việt-Đức trao bằng tốt nghiệp cho 109 sinh viên

Lễ Khai giảng ĐH Việt Đức (ảnh minh họa).

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp, Hiệu trưởng VGU, GS.TS Juergen Mallon cho biết: Cách đây 8 năm, VGU được thành lập theo dự án các Đại học Mô hình Mới với mục đích trở thành một ngọn hải đăng trong việc gắn bó chặt chẽ nghiên cứu với đào tạo theo mô hình giáo dục ĐH của Đức. “VGU đang trên con đường hiện thực hóa ý tưởng của GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, hiện là Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Ý tưởng đó là “trở thành một trường đại học hàng đầu ở Việt Nam thông qua việc tạo ra một môi trường nghiên cứu và đào tạo xuất sắc cũng như xây dựng hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp và chính phủ”. GS.TS Nguyễn Thiện Nhân đã tham dự buổi lễ khai giảng năm học 2015 - 2016 vừa qua và ông đã rất ấn tượng trước những thành tựu mà Nhà trường đã đạt được cho đến nay trên con đường trở thành một trường đại học nghiên cứu.

Các tân thạc sĩ và tân cử nhân được nhận bằng tốt nghiệp do các trường ĐH của Đức là đối tác của VGU cấp bao gồm các sinh viên tốt nghiệp bậc đại học ngành Tài chính và Kế toán (FA), Kỹ thuật điện và Công nghệ Thông tin (EEIT) và học viên cao học các ngành Phát triển Đô thị Bền vững (SUD), Hệ thống Thông tin Doanh nghiệp (BIS), Tính toán Kỹ thuật và Mô phỏng trên Máy tính (CompEng), Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), Giao thông Vận tải (TAT), Kỹ thuật và Quản lý Sản xuất Toàn cầu (GPEM) và ngành Cơ điện tử và Công nghệ Cảm biến (MSST).

Liên quan đến quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi cơ quan chủ quản của trường ĐH Việt-Đức từ Bộ GD&ĐT sang ĐHQG TP HCM, ông Juergen Mallon cho biết, việc này sẽ mang đến nhiều thuận lợi cho sự phát triển của trường ĐH Việt-Đức trong tương lai.

Sau 8 năm thành lập, đến nay Trường ĐH Việt Đức đã triển khai tổng cộng 11 chương trình đào tạo, trong đó có 7 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và 4 chương trình đào tạo trình độ cử nhân thuộc 5 khối ngành, trong đó có những ngành chuyên sâu về kỹ thuật – công nghệ và các ngành kinh tế và quản trị mũi nhọn của Đức.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trường ĐH Việt-Đức trao bằng tốt nghiệp cho 109 sinh viên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO