Trường học vùng khó cũng lạm thu

Nguyễn Tuấn Anh 06/12/2017 09:35

Mặc dù năm học 2017-2018 đã chuẩn bị bước vào tháng thứ 4, thế nhưng việc đóng góp các khoản tự nguyện vẫn nóng ở nhiều trường học tại xã vùng 2 Ea Răl (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk). Thêm nữa, cùng một địa bàn nhưng các trường lại tự đưa ra các mức thu khác nhau, tự đặt thêm các khoản thu không giống ai, khiến cho phụ huynh học sinh bất bình.


Phân hiệu 2 Trường Tiểu học Phan Bội Châu mới tu sửa năm học 2016-2017 đã xuống cấp.

Năm học 2017-2018, Trường Tiểu học Phan Bội Châu (xã Ea Răl) làm tờ trình và được UBND xã Ea Răl cho chủ trương thu các khoản tự nguyện 985.000 đồng (bao gồm các khoản: tiền bảo vệ điểm trường 92: 100.000 đồng; tiền mua ghế nhựa lớp 1: 30 ngàn đồng; Quỹ hội cha mẹ học sinh 60.000 đồng; Quỹ Đội 18.000 đồng; tiền xây tường rào trường chính: 500.000 đồng; tiền học Anh văn: 250.000 đồng). Cộng các khoản thu tự nguyện và thu theo quy định trung bình mỗi em học sinh của trường này phải đóng gần 1,8 triệu đồng, trong đó riêng các em lớp 1 là 1.827.000 đồng.

Ông Thân Danh Côi- hội phó Hội Phụ huynh lớp 5A, Trường Tiểu học Phan Bội Châu bức xúc: Nhà trường đưa ra các khoản thu tự nguyện quá cao khiến cho phụ huynh chúng tôi không đồng tình. Cụ thể việc xây dựng tường rào mỗi gia đình có con học ở trường phải đóng 500.000 đồng. Nhưng việc xây dựng này năm nào nhà trường cũng thu để vậy mà làm mãi tường xây chưa xong, sân trường chưa được bê tông hết. Trong khi phần lớn bà con ở đây đời sống rất khó khăn. Chúng tôi đã kiến nghị nhà trường cùng chính quyền địa phương nhưng không ai giải quyết.

Ông Nguyễn Văn Hùng- hội trưởng Hội Phụ huynh lớp 5A, Trường Tiểu học Phan Bội Châu cho biết, trước những khoản thu tự nguyện của nhà trường nêu ra trong kỳ họp phụ huynh, 26/29 phụ huynh phản đối không đồng tình với các khoản thu mà nhà trường đưa ra. Ngoài những khoản thu tự nguyên theo chủ trương các năm học được xã đồng ý thì hiệu trưởng còn đề ra các khoản thu như tu sửa bồn hoa 60.000 đồng/em; học sinh cấp 1 chuyển học bạ sang cấp 2 thu mỗi em 30.000 đồng (nhà trường gọi khoản thu này là phí lưu trữ hồ sơ).

Chưa kể năm học 2016-2017, nhà trường tổ chức thu mỗi học sinh 500.000 đồng để tu sửa lại phân hiệu 2 của nhà trường với số tiền 145 triệu đồng. Thế nhưng khi phụ huynh yêu cầu hiệu trưởng cho biết chi tiết các hạng mục mà nhà trường đã thực hiện thì không được đáp ứng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tất Kỳ- hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Bội Châu cho biết, toàn trường có 335 em học sinh của 5 khối (1,2,3,4,5) trong đó có 9 em là đồng bào dân tộc thiểu số và 67 em có gia đình thuộc hộ nghèo và cận nghèo.

Theo quy định những em có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường tiến hành miễn giảm còn đối với việc thu tự nguyện nhà trường không lạm thu. Về việc vận động đóng góp, theo ông Kỳ, nếu không thu đóng góp tự nguyện của phụ huynh thì nhà trường không có tiền để đầu tư cơ sở vật chất. “Công văn cấp trên quy định xã hội hóa giáo dục trên cơ sở tự nguyện. Ở trường chúng tôi đang tiến hành như thế”- theo ông Kỳ.

Không chỉ có Trường Tiểu học Phan Bội Châu, tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám các khoản thu tự nguyện của trường này mỗi em cũng phải đóng 640.000 đồng gồm (tiền xây dựng nhà vệ sinh học sinh phân hiệu buôn Tùng xê: 100.000 đồng; quỹ hội cha mẹ học sinh; 40.000 đồng; tiền thuê bảo vệ phân hiệu: 40.000 đồng; tiền thuê dọn vệ sinh sân trường chính 40.000 đồng; tiền chăm sóc cây xanh tại trường chính: 20.000 đồng; quỹ từ thiện nhân đạo: 10.000 đồng; tiền mua ghế nhựa cho học sinh lớp 1: 30.000 đồng; tiền xây dựng tường rào và cổng ở phân hiệu: 200.000 đồng; tiền mua bàn ghế ngồi học sinh lớp 1: 240.000 đồng).

Lý giải về khoản tiền 240.000 đồng mua bàn ghế ngồi cho học sinh lớp 1, ông Phan Công Thành- hiệu trưởng Trường Lê Văn Tám cho biết: thường thì vào đầu năm học các em lớp 1 phải đóng tiền tự mua bàn ghế cho mình vì các bộ bàn ghế của các lớp trước bị hư hỏng nên các em này không thể sử dụng lại. Sau khi các em lớp 1 mua bộ bàn ghê này các em sẽ dùng nó để học đến hết lớp 5, nếu sau khi học xong các em có thể đưa bàn ghế này về nhà. Vì vậy các em học sinh khi vào lớp 1 sẽ phải đóng khoản tiền này để tự mua bàn ghế cho mình.

Còn tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, trường này tiến hành thu các khoản đóng góp tự nguyện của phụ huynh trung bình mỗi em 958.000 đồng: Trong đó, thu tiền tu sửa nhỏ cơ sở vật chất 150 ngàn đồng/em; tiền vệ sinh cây xanh: 60.000 đồng/em; Quỹ hội 60.000 đồng; tiếng Anh 450.000 đồng, học sinh học thêm 5 buổi tiếng Anh mỗi tháng đóng thêm 45.000 đồng; tiền mua áo khoác 170.000 đồng (2 chiếc); quỹ Đội 18.000 đồng; tiền từ thiện 5000 đồng.

Xã Ea Răl là xã vùng 2, đời sống người dân còn nhiều khó khăn vì vậy việc các trường tự đề ra các khoản thu tự nguyện đang làm khó rất nhiều gia đình có con em theo học. Trong khi các hiệu trưởng luôn khẳng định trường mình không lạm thu và làm đúng công văn chỉ đạo thì nhiều phụ huynh vẫn phải đi vay mượn để đóng đủ các khoản cho con tới trường học chữ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trường học vùng khó cũng lạm thu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO