Truy tặng danh hiệu ‘Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng’ và tặng thưởng Huân chương độc lập

Kim Cúc - Thu Phượng 25/05/2018 11:03

Ngày 25/5, UBND huyện Sơn Tịnh cho biết, vừa tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” (Bà Mẹ VNAH) và tặng thưởng Huân chương độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ.

Truy tặng danh hiệu ‘Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng’ và tặng thưởng Huân chương độc lập

Ông Phạm Vinh - Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh (trái) trao danh hiệu Bà Mẹ VNAH cho thân nhân của các Mẹ.

Trong đợt này, huyện Sơn Tịnh có 3 Mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ VNAH và 22 gia đình có nhiều liệt sĩ được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập.

Hiện nay, huyện Sơn Tịnh có hơn 19.000 đối tượng người có công cách mạng, trong đó có hơn 4.110 liệt sĩ, 860 Mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ VNAH.

Truy tặng danh hiệu ‘Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng’ và tặng thưởng Huân chương độc lập - 1

Ông Lữ Xuân Ánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh (phải) trao Huân chương độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ.

Từ năm 2013 đến nay, huyện đã tổ chức 10 lần lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ VNAH cho 555 Mẹ. 211 gia đình được tặng thưởng Huân chương độc lập.

Thực hiện công tác Đền ơn đáp nghĩa hiện có 50 cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài huyện nhận phụng dưỡng suốt đời 129 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Trong đó, có 20 đơn vị trong huyện, 30 đơn vị ngoài huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Truy tặng danh hiệu ‘Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng’ và tặng thưởng Huân chương độc lập

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO