Tuần lễ năng lượng tái tạo tại TP Cần Thơ

Tuấn Quang 15/11/2016 14:11

Sáng ngày 15/11, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với Liên minh năng lượng bền vững Việt Nam và Trung Tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (Green ID) tổ chức Chương trình “Tuần lễ năng lượng tái tạo 2016” tại TP Cần Thơ diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 15 - 16/11).

Các đại biểu tham gia Chương trình “Tuần lễ năng lượng tái tạo 2016”.

Ông Trần Hữu Hiệp, Ủy viên Chuyên trách Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết: Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) đang đối diện với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu, tác động sâu sắc đến đời sống, sản xuất của người dân.

Từ thực tế đó, việc tận dụng các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ đời sống và sản xuất của người dân là một hướng đi bền vững, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với quá trình biến đổi khí hậu đang diễn ra mạnh mẽ.

Đặc biệt, hai lĩnh vực mà ĐBSCL cần quan tâm hiện nay trong việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo đó nông nghiệp và thủy sản. Trên thực tế, hai lĩnh vực này có nhiều tiềm năng để phát triển nguồn năng lượng tái tạo bền vững tại ĐBSCL.

Các chuyên gia khẳng định: Quá trình sản xuất nông nghiệp, cũng như nuôi trồng thủy sản tại ĐBSCL nếu được áp dụng các mô hình tái tạo năng lượng sẽ giảm thiểu rất lớn đến các tác động tiêu cực lên môi trường. Trong đó, các phế phẩm trong quá trình sản xuất nông nghiệp và thủy sản như: rơm, rạ, phân chuồng, bùn ao nuôi,... được các chuyên gia đặc biệt quan tâm thảo luận trong việc tạo ra nguồn năng lượng tái tạo phục vụ đời sống, sản xuất.

Chương trình “Tuần lễ năng lượng tái tạo 2016” còn có nhiều hoạt động như: Hội thảo chuyên đề “Sáng kiến và thực tiễn ứng dụng năng lượng tái tạo”; triển lãm các mô hình năng lượng tái tạo; quay phim, chiếu phim về năng lượng tái tạo,...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuần lễ năng lượng tái tạo tại TP Cần Thơ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO