Tuyên dương 70 công đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc

Tuệ Phương 18/01/2018 15:27

Ngày 18/1, tại Hội nghị gặp mặt báo chí, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết, ngày 21/1, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tổ chức tuyên dương 70 Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác thỏa ước lao động tập thể và đối thoại năm 2017.

Tuyên dương 70 công đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc

Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường dự và chủ trì hội nghị.

Theo Ban tổ chức, 70 chủ tịch công đoàn cơ sở được tuyên dương đều là những cá nhân tiêu biểu, đại diện cho gần 50.000 chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp.

Đây là những tấm gương chủ tịch công đoàn cơ sở điển hình cho sự nhiệt huyết, trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, vất vả, thậm chí chấp nhận hy sinh những lợi ích của cá nhân để đấu tranh, bảo vệ và kiếm tìm lợi ích của người lao động.

Hoạt động nổi bật của 70 tấm gương điển hình chính là việc làm tốt công tác đối thoại và thỏa ước lao động tập thể tại cơ sở thông qua việc đại diện tập thể người lao động đã chủ động tham gia với người sử dụng lao động trong việc xây dựng quy chế đối thoại, quy chế tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức thương lượng tập thể, ký kết, tổ chức thực hiện và giám sát thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Bùi Văn Cường cho biết, trong năm 2017 công đoàn các cấp đã đổi mới công tác hoạt động và đây cũng là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Công đoàn Việt Nam, năm đầu tiên thực hiện chương trình “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”.

Bên cạnh đó, chương trình vì phúc lợi đoàn viên công đoàn cũng đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam và các cấp công đoàn triển khai ký kết để người lao động có thẻ đoàn viên công đoàn được sử dụng dịch vụ, sản phẩm theo giá ưu đãi.

Trong năm 2017, hơn 1,7 triệu đoàn viên công đoàn trong cả nước đã được hưởng lợi từ chương trình này.

Chủ tịch Bùi Văn Cường khẳng định, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đề xuất để Chính phủ đầu tư xây dựng thiết chế đoàn viên công đoàn, theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở.

Đây cũng là năm công đoàn triển khai bộ nhận diện mới của tổ chức công đoàn Việt Nam.

Cụ thể, năm 2018, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tập trung vào Đại hội công đoàn cơ sở, tiếp tục triên khai chương trình vì lợi ích đoàn viên công đoàn; tiếp tục nâng cao các hoạt động thường xuyên của tổ chức công đoàn từ chăm lo, bảo vệ cho đến tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng tổ chức công đoàn...

Đây là lần đầu tiên Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hội nghị biểu dương nhằm ghi nhận, biểu dương các chủ tịch công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện tốt việc thương lượng thành công, ký kết được thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều khoản có lợi hơn quy định của Luật cho người lao động và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đồng thời tổ chức tốt hoạt động đối thoại, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyên dương 70 công đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO