Tuyển sinh trung cấp, cao đẳng nghề: Rộng cửa

Thu Hương 17/03/2017 09:00

Bộ LĐTBXH vừa ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH về Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp (TC), cao đẳng (CĐ) năm 2017. Quy chế này áp dụng cho trường cao đẳng, trường trung cấp và trường đại học có đăng ký đào tạo trình độ cao đẳng, không áp dụng cho thí sinh vào học chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài và đi học ở nước ngoài.

Cụ thể, các trường được thực hiện tuyển sinh một hoặc nhiều lần trong năm. Hình thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển; thi tuyển; kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển. Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh của trường, thí sinh đăng ký xét tuyển (ĐKDT) vào ngành, nghề học của trường phù hợp với nguyện vọng, khả năng và điều kiện của mình. Thí sinh có thể ĐKDT vào một hoặc nhiều trường thông qua phiếu đăng ký tuyển sinh.

Trường công bố phương thức tiếp nhận hồ sơ ĐKDT và phí tuyển sinh; thí sinh có thể nộp hồ sơ ĐKDT và phí tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.

Theo quy định, khi số thí sinh trúng tuyển đến trường không đủ, trường có thể hạ tiêu chuẩn tuyển chọn hoặc tuyển bổ sung bằng các lần tuyển sinh tiếp theo cho đến khi đủ chỉ tiêu. Nếu số thí sinh đến trường nhập học đủ so với chỉ tiêu đã xác định ở ngay đợt tuyển sinh tiếp theo, trường không được nhận thêm hồ sơ ĐKDT.

Đối với những ngành, nghề không tuyển đủ chỉ tiêu, sau khi đã xác định tiêu chuẩn tuyển chọn ở mức cho phép theo yêu cầu đào tạo của trường mà vẫn còn thiếu số lượng, trường được phép lấy thí sinh dự tuyển vào trường mình nhưng không trúng tuyển vào những ngành, nghề khác, đồng thời đạt yêu cầu và tiêu chuẩn tuyển chọn theo quy định của ngành, nghề còn thiếu số lượng và tự nguyện vào học ngành, nghề đó.

Số thí sinh trúng tuyển nhập học không được vượt quá 10% so với chỉ tiêu đã được xác định trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Trước quy định trên, nhiều ý kiến cho rằng các trường đang được tạo điều kiện tối đa trong việc tuyển sinh đủ chỉ tiêu. Gần như không có một rào cản nào khiến các trường phải hạn chế bớt chỉ tiêu tuyển sinh của mình. Điều này được đánh giá là phù hợp với xu hướng hướng nghiệp, phân luồng ngay từ trong nhà trường phổ thông, để những em có nhu cầu học nghề có cơ hội được học tập và thực hành ngay trong môi trường dạy nghề, tránh đi đường vòng như một số cử nhân, thạc sĩ phải giấu bằng đỏ để đi học nghề.

Trao đổi với một lãnh đạo trường CĐ Bách Việt cho thấy năm học 2016, dù huy động nhiều phương án tuyển sinh nhưng trường chỉ đạt được khoảng 50% chỉ tiêu tuyển sinh. Tương tự, trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Vinatex dù đã tuyển sinh đến đợt 4 nhưng vẫn thiếu 1.000 chỉ tiêu.

Hàng loạt trường CĐ như: Kinh tế kỹ thuật miền Nam, Kinh tế công nghệ TP.HCM, Công nghệ và quản trị doanh nghiệp, Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn… cho biết cũng không tuyển sinh đủ chỉ tiêu. Với quy định mới thông thoáng hơn và trao quyền tự chủ nhiều hơn cho các trường, đại diện trường CĐ Bách Việt cho biết hy vọng tình hình tuyển sinh năm nay khả quan hơn.

Nhìn nhận về quy định mới này, PGS TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng, việc tạo điều kiện cho các trường TC, CĐ nghề được tự do tuyển sinh hoàn toàn với nhu cầu của người học và của xã hội. Bởi ai cũng cần có một nghề để kiếm sống và một nghề thạo còn hơn chín nghề vụng. Dù không khống chế chất lượng đầu vào nhưng các trường không thể buông lỏng đầu ra.

Bộ LĐTBXH cũng như các cơ quan chức năng phải thường xuyên thanh kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc đào tạo của các nhà trường, không chỉ ở phần giáo trình mà quan trọng nhất là phần thực hành. Trong đó, các trường có đảm bảo yêu cầu về dụng cụ, phòng học và phương tiện để học viên thực hành hay không nếu tuyển đủ theo đúng chỉ tiêu đã đăng ký.

Sóc Trăng: Sinh viên cử tuyển nhiều nhưng phân công công tác không nhiều

Theo số liệu từ UBND tỉnh Sóc Trăng, từ năm 2006 – 2016, tỉnh Sóc Trăng đã cử đi học theo chế độ cử tuyển là 753 sinh viên, với tổng kinh phí trên 60 tỉ đồng trích từ nguồn ngân sách tỉnh.Cho đến nay, đã có 352 sinh viên tốt nghiệp nhưng chỉ có 38 sinh viên được phân công công tác sau tốt nghiệp; 70 sinh viên được thỏa thuận cho công tác trên địa bàn tỉnh; còn 250 sinh viên không được phân công hoặc đang công tác ngoài tỉnh. Riêng số sinh viên lưu ban, bỏ học, bị kỷ luật buộc thôi học là 67 người, hiện còn 334 sinh viên đang học.

Bình Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyển sinh trung cấp, cao đẳng nghề: Rộng cửa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO