Vẫn dạy thêm sau lệnh cấm

Lê Anh 22/09/2016 09:43

Sau gần 3 tháng ngành Giáo dục-Đào tạo TP HCM thực hiện cấm dạy và học thêm ở các cấp học, khảo sát của phóng viên cho thấy còn không ít các điểm dạy thêm hoạt động không đúng quy định.

Vẫn dạy thêm sau lệnh cấm

Nhiều cơ sở dạy thêm vẫn tồn tại dù đã gần 3 tháng TP HCM triển khai quy định cấm dạy thêm.

Nhiều học sinh tham gia

Có mặt tại khu vực hẻm 237 Tân Thới Nhất 1 (P.Tân Thới Nhất, Q.12), chúng tôi phát hiện một cơ sở dạy thêm, mà hầu hết các thầy cô tham gia dạy thêm là giáo viên tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai gần đó.

Tại đây, nhiều phòng trọ đã được phân làm các phòng học. Quy mô của mỗi lớp học thêm ở khu vực này không dưới 10 học sinh. Đa số các em tham gia là học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, sinh sống gần trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai-Q.12.

Nhiều em khi kết thúc tiết học ở trường, vẫn còn mặc nguyên đồng phục đến các lớp học thêm này. Đáng chú ý, điểm dạy thêm này chỉ cách trường tiểu học nêu trên chừng vài trăm mét.

Các giáo viên bố trí việc dạy thêm từ các khung giờ sáng từ 7h-9h30; buổi chiều từ 14h30 đến 16h15 chiều và buổi tối từ 17h đến 18h30. Chỉ nhìn sơ qua lịch học kể trên, có thể thấy đa số các em học sinh sau giờ chính khóa trên lớp đều dành các thời gian còn lại trong tuần cho việc học thêm.

Khi được hỏi về việc giáo viên của trường tham gia dạy thêm bên ngoài, ông Nguyễn Văn Châu - Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai-Q.12 cho biết, các chỉ đạo của Sở GD-ĐT TP về cấm dạy thêm học thêm đã được Ban Giám hiệu phổ biến rất kỹ đến các giáo viên từ nhiều năm nay, chứ không phải chỉ mới đây.

Ông Châu cũng thừa nhận, trên địa bàn P.Tân Thới Nhất còn các điểm học thêm và dạy thêm, kể cả UBND phường Tân Thới Nhất cũng có nắm thông tin, thế nhưng nhà trường chưa xác minh được các thầy cô đứng lớp tại các cơ sở nêu trên có phải giáo viên của trường hay không. Tuy nhiên, ông Châu nhấn mạnh, nếu phát hiện giáo viên của trường tham gia dạy thêm sẽ xử lý kỷ luật theo đúng quy định.

Không chỉ riêng Q.12, giáo viên Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương (P.12, Q.10), cũng bị phát hiện tổ chức dạy thêm ở nhà. Theo phản ánh của phụ huynh học sinh, cô L (giáo viên lớp 1 của trường Thiên Hộ Dương) dạy thêm ở nhà riêng trên đường Cách mạng Tháng 8 (P.13, Q.10).

Bản thân cô L cũng thừa nhận, có tổ chức dạy thêm cho học sinh các trường khác và chỉ có một học sinh đang học tại Trường Thiên Hộ Dương. Giáo viên này cũng không dạy chương trình của khối lớp 1 mà chỉ nhận dạy chương trình của khối lớp 2, 3, 4, trong đó nhận hướng dẫn học sinh làm một số bài tập môn Toán, môn Tiếng Việt là những môn quan trọng của cấp học tiểu học.

Mặc dù vậy, theo ông Nguyễn Văn Lợi-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương thì nhà trưởng đã phổ biến rất kỹ các văn bản quy định về việc dạy thêm học thêm tới toàn thể giáo viên. Do đó, nếu phát hiện trường hợp giáo viên còn dạy thêm ở nhà thì nhà trường sẽ yêu cầu chấm dứt.

Cùng trên cung đường Cách Mạng Tháng 8 (P.7, Q.Tân Bình), chúng tôi cũng ghi nhận một cơ sở dạy thêm do cô N (giáo viên tiếng Anh Trường Tiểu học Bành Văn Trân-Q.Tân Bình) trực tiếp đứng ra giảng dạy.

Trong đó, học viên chủ yếu là các em học sinh tại trường Bành Văn Trân. Theo phản ánh của người dân tại khu vực này thì một tuần cơ sở dạy thêm này tổ chức 2 buổi, mỗi buổi dạy thêm 90 phút, với học phí 500.000 đồng/học sinh. Cô N giải thích việc dạy thêm là có yêu cầu từ chính phụ huynh của các em học sinh. Tuy nhiên, Trường tiểu học Bành Văn Trân hiện đã yêu cầu cô N phải viết bản tường trình về việc tự ý tổ chức dạy thêm tại nhà.

Chấn chỉnh

Ngay sau khi có phản ánh về cơ sở dạy thêm do các giáo viên của Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, ông Khưu Việt Hùng-Trưởng Phòng GD-ĐT Q.12 đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai kiểm tra, xác minh thông tin và có văn bản giải trình. Ông Hùng cũng khẳng định, hiện Phòng đang tham mưu cho UBND Q.12 ban hành kế hoạch phối hợp với các ban ngành, chức năng có liên quan trên địa bàn trong việc tổ chức kiểm tra đồng loạt các cơ sở dạy thêm, học thêm của tư nhân; các cơ sở trông giữ trẻ tư nhân đang còn tồn tại trên địa bàn trong thời gian tới đây.

Lãnh đạo các trường Bành Văn Trân (Q.Tân Bình) và Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương (Q.10) cũng cam kết sẽ xử lý nghiêm theo quy định của thành phố và Bộ GD-ĐT nếu phát hiện các trường hợp giáo viên của trường tổ chức dạy thêm bên ngoài.

Theo thống kê của ngành GD-ĐT TP HCM thì trước khi có quy định cấm dạy thêm học thêm, trên địa bàn thành phố có khoảng 1/3 số học sinh đăng ký học thêm. Trong đó, có 100.000 học sinh tiểu học; 190.000 học sinh THCS, THPT và 30.000 học sinh tham gia học thêm tại các cơ sở bên ngoài nhà trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vẫn dạy thêm sau lệnh cấm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO