Việc làm cho người khuyết tật

Hà Thức - Quốc Khánh 16/01/2016 09:50

Phiên giao dịch việc làm dành cho người khuyết tật TP Cần Thơ đầu năm 2016 là một trong những hoạt động giới thiệu việc làm, gắn kết với doanh nghiệp để tạo việc làm cho người khuyết tật, giúp họ có việc làm ổn định, tăng thêm thu nhập, xóa dần sự tự ti, hòa nhập cộng đồng.

Người khuyết tật đến đăng ký việc làm.

Để giúp người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng và có động lực vươn lên trong cuộc sống, những năm qua, công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho người khuyết tật được các cấp, các ngành, các địa phương đặc biệt quan tâm. Nhiều chính sách hỗ trợ người khuyết tật tham gia học nghề được thực hiện. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành khóa đào tạo, người khuyết tật thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận với nhà tuyển dụng để xin việc làm.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ cho biết: “Xuất phát từ nhu cầu tìm việc làm của người khuyết tật, những năm gần đây, trung tâm tổ chức các phiên giao dịch tìm việc làm cho người khuyết tật. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giúp họ có việc làm ổn định, có thu nhập, tự đảm bảo nhu cầu bản thân và tự tin hòa nhập tốt vào cộng đồng...”.

Chị Ôn Thị Hồng Nhiên (phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) bị khuyết tật đôi chân từ khi còn nhỏ. Chị cho biết: Hơn 20 năm nay, cuộc sống gắn chặt với chiếc xe lăn. Không cam chịu là gánh nặng của gia đình, chị quyết tâm đi học nghề đan móc, kết cườm tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Nhờ chịu khó, chị thành thạo nghề và tạo ra nhiều sản phẩm cung cấp cho các cửa hàng bán đồ lưu niệm...

Chị Nhiên tâm sự, mặc dù thu nhập không cao nhưng điều quan trọng là thông qua công việc, tôi đã tìm thấy niềm vui vì tự kiếm sống bằng sức lao động của mình.

Anh Nguyễn Văn Hải, bị khuyết tật 2 chân, hằng ngày bán vé số dạo trên các tuyến đường ở quận Ninh Kiều tâm sự, hiện nay, nhiều người khuyết tật vẫn còn tự ti, mặc cảm với bản thân nên không dám đi xin việc. Có người cho rằng nhà tuyển dụng không bao giờ tuyển dụng người khuyết tật vào làm việc, vì họ nghĩ người khuyết tật không thể đảm đương được công việc. Nghe tin có phiên giao dịch việc làm cho người khuyết tật, tôi đến để nắm bắt thông tin.

Theo Trung tâm dịch vụ việc làm TP Cần Thơ, từ năm 2012 đến nay, trung tâm đã tổ chức 4 phiên giao dịch việc làm dành cho người khuyết tật. Đã có hàng trăm người khuyết tật có việc làm tại các cơ sở, công ty do trung tâm làm cầu nối.

Tại Phiên giao dịch việc làm dành cho người khuyết tật TP Cần Thơ đầu năm mới này Trung tâm dịch vụ việc làm TP Cần Thơ ký kết và công bố thỏa thuận với Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) TP Hồ Chí Minh về Dự án “Chương trình hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật” tại TP Cần Thơ năm 2016, thực hiện các hoạt động như: khảo sát nhu cầu tìm kiếm việc làm và học nghề của người khuyết tật trên địa bàn TP Cần Thơ; khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động là người khuyết tật của các doanh nghiệp; vận động doanh nghiệp tuyển dụng lao động là người khuyết tật và tham gia các họat động giao dịch việc làm dành cho người khuyết tật...

Ngoài ra, dự án còn thực hiện các cuộc hội thảo “Cơ hội nghề nghiệp và việc làm dành cho người khuyết tật trong thời gian tới”; tổ chức các Phiên giao dịch việc làm dành cho người khuyết tật TP Cần Thơ.

Ông Nguyễn Thanh Xuân, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ cho biết: Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ là cầu nối giữa người khuyết tật và nhà tuyển dụng, đặc biệt, thông qua các hội, các tổ chức từ thiện tạo việc làm thích hợp cho người khuyết tật. Người khuyết tật cần tự tin hơn trong tìm việc, phải xóa bỏ tự ti, mặc cảm và hòa nhập cùng cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Việc làm cho người khuyết tật

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO