VQG Bái Tử Long trở thành Vườn di sản thứ 38 của ASEAN

Xuân Quảng 17/05/2017 10:42

Vườn Quốc gia Bái Tử Long-Vườn di sản thứ 38 của ASEAN có tổng diện tích 15.783 ha, trong đó diện tích biển chiếm 9.658 ha, diện tích các đảo nổi chiếm 6.125 ha; bao gồm 1.909 loài động, thực vật, trong đó có 72 loài động vật và 30 loài thực vật được ghi trong Sách đỏ Việt Nam...

Hồ nước tự nhiên trên núi đá trong mùa khô tại khu vực đảo Máng Hà.

Tại Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức ngày 16/5 tại TP Hạ Long, ông Trần Văn Ngoan, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên-Môi trường) đã thông tin, Lễ kỉ niệm Ngày Quốc tế về đa dạng sinh học (22-5), Ngày Chim di cư thế giới (13-5), Lễ trao danh hiệu vườn Di sản ASEAN cho Vườn quốc gia Bái Tử Long và Hội thảo về đa dạng sinh học và Du lịch bền vững được tổ chức vào ngày 19/5.

Đây là những hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác bảo tồn đa dạng sinh học nói chung và các loài chim di cư nói riêng, bảo vệ môi trường sống của chúng ta trên phạm vi toàn cầu.

Đồng thời, nâng cao nhận thức của cộng đồng về trách nhiệm, vai trò của mỗi cá nhân trong việc xây dựng, phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn và phát huy giá trị đa dạng sinh học.

Hang Luồn-Cái Đé, một hang động đẹp trên Vịnh Bái Tử Long.

Vườn Quốc gia Bái Tử Long-Vườn di sản thứ 38 của ASEAN có tổng diện tích 15.783 ha, trong đó diện tích biển chiếm 9.658 ha, diện tích các đảo nổi chiếm 6.125 ha; bao gồm 1.909 loài động, thực vật, trong đó có 72 loài động vật và 30 loài thực vật được ghi trong Sách đỏ Việt Nam, nằm trong khu vực Vịnh Bái Tử Long và gần Di sản Vịnh Hạ Long, được ví như một “kho báu” sinh quyển giữa trùng khơi ở vùng biển Ðông Bắc của Việt Nam.

Tỉnh Quảng Ninh đã có kế hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các giá trị sinh thái, cảnh quan của vườn quốc gia, cũng như phương hướng phát triển các loại hình du lịch phù hợp để “kho báu” đầy tiềm năng này không bị lãng quên giữa trùng khơi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    VQG Bái Tử Long trở thành Vườn di sản thứ 38 của ASEAN

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO