Vụ sập hội trường tiền tỷ tại Hậu Giang: Bác thông tin đơn vị thi công có bà con với nguyên Bí thư Tỉnh uỷ

Trung Kiên 26/09/2019 16:36

Liên quan đến vụ việc hội trường UBND thị trấn của huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang bất ngờ bị đổ sập mái sau vài tháng đưa vào sử dụng, sáng 26/9, tại hội nghị giao ban báo chí quý III/2019, ông Nguyễn Văn Châu, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành đã bác thông tin cho rằng đơn vị thi công hội trường này có bà con với Bí thư Tỉnh uỷ.

Vụ sập hội trường tiền tỷ tại Hậu Giang: Bác thông tin đơn vị thi công có bà con với nguyên Bí thư Tỉnh uỷ

Hiện trường vụ sập hội trường, rất may không thiệt hại về người.

Theo ông Châu, sau khi sự cố xảy ra, một số trang báo mạng đưa tin nhà thầu xây dựng, đơn vị thi công công trình hội trường trên (Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Huỳnh Trân, trụ sở tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ) có quan hệ thân thuộc (cụ thể là cháu) của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh. Ông Châu cho biết điều này là không đúng, giám đốc công ty này chỉ là “chòm xóm” (cùng xóm – PV) với nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Ông Châu còn cho biết, rất may cho địa phương, hôm đó hội trường sẽ diễn ra đại hội chi bộ cơ sở, sự cố xảy ra lúc 6h30 phút trước 1 tiếng đồng hồ trước giờ đại hội nên rất may không xảy ra thiệt hại về người.

Trước dư luận và thông tin từ các cơ quan truyền thông về kết quả của xử lý sự cố cũng như xác định nguyên nhân vụ việc trên, ông Châu cho biết hiện nay vẫn đang chờ kết quả từ đơn vị giám định là Phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng miền Nam (Bộ Xây dựng), đơn vị này đã tiến hành lấy mẫu hiện trường và đang thực hiện các bước tiếp theo.

“Chúng tôi cũng rất khó khăn khi phải thuê đơn vị giám định nên phía huyện và kể cả tỉnh cũng không thể nào chủ động trong việc điều tra cũng như cung cấp thông tin mà phải chờ kết quả của Phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng miền Nam”. Theo tính toán của ông Châu quá trình này cũng mất khoảng 3 tháng mới có kết quả.

Như Đại đoàn kết đã thông tin, ngày 10/8, toàn bộ phần mái của hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu bất ngờ bị đổ sập. Hội trường có sức chứa 250 chỗ ngồi, là một trong các hạng mục của dự án khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu do Ban Quản lý dự án huyện Châu Thành làm chủ đầu tư, có diện tích hơn 4.400 m2. Tổng mức đầu tư dự án gần 15 tỷ đồng…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ sập hội trường tiền tỷ tại Hậu Giang: Bác thông tin đơn vị thi công có bà con với nguyên Bí thư Tỉnh uỷ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO