Vụ sập tường công trình đang thi công ở Vĩnh Long: Nạn nhân thứ 7 đã tử vong

Quốc Trung 21/04/2019 17:45

Đến 21/4, đã có thêm một nạn nhân nữa trong vụ sập bờ tường của công trình thuộc Công ty TNHH BoHsing đã tử vong, nâng con số lên 7 người. Đây là vụ tai nạn lao động thương tâm có số người chết nhiều nhất từ trước đến nay ở tỉnh Vĩnh Long.

Vụ sập tường công trình đang thi công ở Vĩnh Long: Nạn nhân thứ 7 đã tử vong

Hiện trường vụ sập công trình thuộc Công ty TNHH BoHsing ở Vĩnh Long

Nạn nhân thứ 7 được xác định là anh Nguyễn Văn Dũng (46 tuổi), ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Trao đổi với Đại Đoàn Kết Online, ông Đoàn Thanh Bình, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa qua, Bộ Xây dựng đã thành lập tổ giám định vào làm việc với địa phương và chủ đầy tư, chủ thi công công trình để tìm sớm ra nguyên nhân sự cố.

Như đã đưa tin khoảng 10h ngày 15/3, khoảng 10 công nhân đang thi công công trình thuộc Công ty TNHH BoHsing (Số Lô A2, Khu Công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) thì bất ngờ bức tường cao 10 m bị sập khiến nhiều người chết và bị thương.

Sau vụ tai nạn 10 ngày tức ngày 23/3, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi vụ án hình sự vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc xảy ra đến nay đã hơn 1 tháng 1 tuần nhưng nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định, lại thêm một nạn nhân nữa của vụ tai nạn bị tử vong. Được biết gia đình các nạn nhân đang rất nóng lòng để có được thông tin nguyên nhân vụ tai nạn trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ sập tường công trình đang thi công ở Vĩnh Long: Nạn nhân thứ 7 đã tử vong

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO