Vụ tàu cá bị chìm ở Bạch Long Vĩ: Cam kết bồi thường cho các ngư dân bị nạn

Điền Bắc 01/07/2019 23:00

Liên quan đến vụ tàu cá Nghệ An va chạm với tàu chở hàng Pacific 01 trên vùng biển Hải Phòng vào ngày 28/6 vừa qua, đại diện các gia đình có người bị nạn đã làm việc với đơn vị chủ quản tàu hàng Pacific 01, đơn vị này cam kết sẽ bồi thường cho các nạn nhân theo đúng quy định của pháp luật.

Về 9 thuyền viên đang mất tích, ngày 1/7, lực lượng chức năng đã điều 11 tàu đang tiếp tục tìm kiếm tại vùng biển Bạch Long Vĩ.

Tới chiều 30/6, lực lượng cứu nạn đã đưa 2 thuyền viên được cứu sống về đến Cảng Cửa Lò gồm: Ông Đinh Trọng Dũng (57 tuổi) và anh Nguyễn Xuân Tuyến (32 tuổi), hai người này cùng trú xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu. Theo lời kể của các thuyền viên, thời điểm tàu cá gặp nạn, sóng giật cấp 6, cấp 7, độ cao hơn 1,5m, biển sâu hơn 60m. Tàu bị đâm chìm, một số phao bung ra, hầu hết những người còn sống là do nắm được phao. Thi thể anh Nguyễn Văn Hòa (SN 1981) trú thôn Phong Thái, xã Tiến Thủy cũng đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Nạn nhân may mắn được cứu sống Đinh Trọng Dũng cho biết thêm: Trước khi gặp nạn, tàu NA 958.99 TS do ông Hồ Bá Lâm trú xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu đầu tư từ nguồn vốn vay Dự án 67, có giá khoảng 14 tỷ đồng đã đánh bắt được 10 tấn cá. Bên cạnh đó, vào sáng 30/6, chính quyền địa phương, đại diện người thân các nạn nhân đã làm việc với chủ tàu hàng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty CP vận tải & TM Quốc tế - chủ tàu hàng Pacific 01 cam kết sẽ bồi thường những thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, ông Nguyễn Phước Quy Phong - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại quốc tế, đã ký vào bản cam kết với nội dung: “Ngày 28/6 vừa qua tàu của Công ty trên đường vận tải ra Bắc đã đâm, va vào tàu cá NA 95899 TS do ông Hồ Bá Lâm làm thuyền trưởng. Công ty chúng tôi xin cam kết với các cơ quan chức năng nhà nước, UBND xã Tiến Thủy và các gia đình có người thân bị nạn: Chịu trách nhiệm thuê thợ lặn và thuê công ty trục vớt tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân còn lại trong thời gian sớm nhất. Bắt đầu từ 4h, ngày 1/7, Công ty chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về người và tài sản theo quy định của pháp luật”.

Về 9 thuyền viên đang mất tích, theo thông tin chúng tôi có được, tính đến ngày 1/7 vẫn chưa có thêm nạn nhân nào được tìm thấy. Hiện lực lượng chức năng đã điều động tìm kiếm gồm tàu SAR 411, SAR 273, tàu Pacific 01, HQ 636 và 07 tàu cá Nghệ An (NA 96678 TS, NA 97688 TS, NA 99688 TS, NA 92567 TS, NA 90224 TS, NA 90927 TS, NA 92268 TS) đến vùng biển xảy ra vụ tai nạn đẩy mạnh công tác cứu hộ, cứu nạn. Trước đó, vào khoảng 13h ngày 28/6, tàu Pacific 01 thuộc Cty CP vận tải và thương mại quốc tế đóng tại TPHCM đã đâm vào tàu NA 95899 TS tại khu vực cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 35 hải lý về hướng Nam khiến 9 thuyền viên mất tích; tàu Pacific 01 cứu sống 9 thuyền viên và vớt được thi thể một thuyền viên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ tàu cá bị chìm ở Bạch Long Vĩ: Cam kết bồi thường cho các ngư dân bị nạn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO